Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA


Thứ 4, 03/12/2014 | 05:39


(ĐSPL) – Với những đóng góp của cá nhân trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội, nhà báo Phan Xuân Hồng đã nhận được bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Ban biên tập báo Đời sống và Pháp Luật.

(ĐSPL) – Với những đóng góp của cá nhân trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội, nhà báo Phan Xuân Hồng đã nhận được bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Ban biên tập báo Đời sống và Pháp Luật.
Chiều ngày 2/12, tại trụ sở báo Đời sống và Pháp luật, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Ban biên tập báo Đời sống và Pháp luật đã long trọng tổ chức khen thưởng cho nhà báo Phan Xuân Hồng, Thư ký toà soạn kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại miền Trung của báo Đời sống và Pháp luật.
Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA
Ông Trần Đức Long trao bằng khen cho nhà báo Phan Xuân Hồng
Ông Trần Đức Long, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng thư ký thừa uỷ quyền Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trao tặng bằng khen cho nhà báo Phan Xuân Hồng.
Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA
Tổng biên tập Nguyễn Tiến Thanh tặng giấy khen ghi nhận những đóng góp của nhà báo Phan Xuân Hồng
Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập báo Đời sống và Pháp luật cũng đã trực tiếp trao giấy khen và tiền thưởng cho nhà báo Hồng.
Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA
Phó Tổng biên tập Vương Tiến Thành trao tiền thưởng và tặng hoa chúc mừng
Trước đó, ngày 30/10/2014, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ký Công văn số 734/CV – CAHS gửi báo Đời sống và Pháp luật cùng các cơ quan chức năng, đề nghị khen thưởng đột xuất cho nhà báo Phan Xuân Hồng.
Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA
Công văn đề nghị khen thưởng đột xuất nhà báo Phan Xuân Hồng
Phan Xuân Hồng được biết đến là nhà báo khắc tinh với tội phạm. Gần đây nhất, chỉ trong vòng 2 ngày (26 - 26/10), nhà báo Hồng đã giúp CQĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt nóng 3 đối tượng liên quan đến hành vi tiêu thụ, trộm cắp xe máy. Không những thế, từ năm 2010 đến 2013, nhà báo Phan Xuân Hồng đã tham gia bắt hàng chục đối tượng phạm tội, giúp CQĐT phá nhiều vụ án trộm cắp, cướp tài sản, bắt cóc trẻ em… Đồng thời, nhà báo còn cảm hóa nhiều thanh niên hư hỏng sớm tiến bộ, thành người tốt, có ích cho Xã hội.
Buổi lễ trao thưởng diễn ra trang trọng, có sự chứng kiến của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên của báo Đời sống và Pháp luật.
Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA

Tổ chức khen thưởng nhà báo chuyên bắt trộm cướp giao nộp cho CA
Các đồng nghiệp chúc mừng nhà báo Phan Xuân Hồng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/to-chuc-khen-thuong-nha-bao-chuyen-bat-trom-cuop-giao-nop-cho-ca-a72165.html