Vụ xe CSGT bị đâm cháy rụi: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch


Thứ 7, 10/01/2015 | 08:05


(ĐSPL) - Thượng úy Nguyễn Tín, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe đầu kéo đâm xe CSGT làm cả hai xe rơi xuống vực cháy rụi hiện đã qua cơn nguy kịch.

(ĐSPL) – Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, Thượng úy Nguyễn Tín (SN 1984), cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe đầu kéo đâm xe CSGT làm cả hai xe rơi xuống vực cháy rụi hiện đã qua cơn nguy kịch.
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 0h50 sáng nay (10/1), tại Km10+100 trên đường tránh TP.Huế, đoạn thuộc địa phận phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế).
Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 29C - 240.51 kéo theo rơ móc 29R - 008.44 thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vạn Tuế lưu thông hướng Bắc - Nam chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào xe CSGT mang BKS: 75A - 001.53 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tránh Huế.
Cú đâm mạnh khiến cả hai xe lao xuống vực sâu rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế xe container chết cháy trong cabin. Vụ tai nạn cũng khiến Thượng úy Nguyễn Tín, cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bị thương nặng lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương chẩn đoán, triển khai mổ não gấp cho đồng chí Tín. Ca mổ kéo dài gần 3 tiếng hồ và rất thành công. Hiện, thượng úy Tín đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn đang được bác sĩ theo dõi chăm sóc đặc biệt.
Được biết, trước đó, vào khoảng hơn 21h tối ngày 9/1 chiếc xe container nói trên đậu trước mặt cây xăng Quang Sơn, tại Km8, phường Hương An, thị xã Hương Trà. Sau đó, tài xế xuống xe đi vào và xin được nghỉ lại tại đây. Thấy đêm khuya, trời rét đậm, nhân viên cửa hàng đồng ý.
Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 cùng ngày, tên tài xế này bất ngờ đi xuống và xách theo xô tới ki ốt tự lấy vòi bơm xăng vào xô.
Lúc này, anh Lê Văn Chào, ca trưởng tại cửa hàng phát hiện ra sự việc đã chỉ đạo anh em chạy ra can thiệp thì bị hắn dọa bơm xăng vào người khiến anh em dừng lại. Sau đó hắn liền nhảy lên cabin điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng Huế - Đà Nẵng và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tên tài xế có dấu hiệu phê ma túy đá mới xong nên người còn mê man, không làm chủ được phương tiện và tốc độc. Có thể đây là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.
Hiện, Công an Thừa Thiên - Huế đang khẩn trưởng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Một số hình ảnh liên quan tới vụ tai nạn kinh hoàng:
Cửa hàng xăng dầu Quang Sơn, nơi xe container bơm xăng trộm vào xô trước khi xảy ra tai nạn
Lực lượng cứu hộ cẩu xe CSGT ra khỏi hiện trường
Đầu xe container bị thiêu rụi sau khi được cẩu lên khỏi vực sâu.
Nóng trong tuần - Vụ xe CSGT bị đâm cháy rụi: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch (Hình 4).
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, nơi xe CSGT rơi xuống vực sâu
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi tài xế xe đầu kéo.
Người dân hiếu kỳ tập trung chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-csgt-bi-dam-chay-rui-nan-nhan-da-qua-con-nguy-kich-a78658.html