Tòa án Mỹ từ chối yêu cầu phục hồi lệnh cấm nhập cư của Trump


Thứ 2, 06/02/2017 | 00:33


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Tòa án Mỹ đã từ chối yêu cầu phục hồi lệnh của Bộ Tư pháp Mỹ về việc phục hồi lệnh cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo.

(ĐSPL) – Tòa án Mỹ đã từ chối yêu cầu phục hồi lệnh của Bộ Tư pháp Mỹ về việc phục hồi lệnh cấm nhập cảnh đối với người tị nạn và công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư đối với người tị nạn và công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, thông tin mới nhất trên Tri thức trực tuyến, Tòa án Mỹ đã từ chối yêu cầu ngay lập tức phục hồi lệnh của Bộ Tư pháp Mỹ về việc phục hồi lệnh cấm nhập cảnh.

Người dân tham gia biểu tình chống lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump tại New York, ngày 2/2. Ảnh Zing.vn

Tiền Phong thông tin, trước đó ngày 3/2, Thẩm phán liên bang James Robart ở thành phố Seattle, bang Washington, đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ do Tổng thống Donald Trump ban hành hồi cuối tháng 1/2017.

Tiếp đó, Báo Dân Việt thông tin thêm, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/2 đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án liên bang, yêu cầu hủy bỏ lệnh của thẩm phán James Robart ở Seattle thuộc bang Washington bãi bỏ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, Tòa án liên bang Mỹ (khu vực 9) ngày 5/2 đã bác bỏ yêu cầu phục hồi sắc lệnh cấm nhập cư. Tòa án cũng ra hạn đến ngày 6/2 để Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn kháng cáo.

 Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toa-an-my-tu-choi-yeu-cau-phuc-hoi-lenh-cam-nhap-cu-cua-trump-a179930.html