Tòa án Tối cao Malaysia ấn định ngày xét xử Đoàn Thị Hương


Thứ 6, 09/06/2017 | 08:06


Cùng sự kiện

Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tại Tòa án Tối cao Shah Alam, Malaysia.

Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tại Tòa án Tối cao Shah Alam, Malaysia do liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên.

Đoàn Thị Hương trong lần ra tòa hôm 13/4. Ảnh: Reuters.

Tòa án Tối cao Shah Alam, Malaysia dự kiến mở phiên xử kín vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol vào ngày 16/6 tới, tờ Star đưa tin.

Luật sư Hisyam Teh Poh Teik, đại diện cho nghi phạm Đoàn Thị Hương tiết lộ, cả hai nghi phạm đều sẽ ra tòa.

Hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, bị buộc tội sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol hôm 13/2, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo Malaysia, người này được cho là Kim Jong-nam, anh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai nghi phạm sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội theo điều 302 của bộ luật Hình sự Malaysia.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aishah đều tuyên bố mình vô tội và không biết gì về âm mưu sát hại công dân Triều Tiên. Hai nghi phạm khẳng định họ bị lừa tham gia một trò đùa vô hại trên truyền hình.

Hôm 30/5, phiên toà lần ba xét xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah tại bang Selangor đã quyết định chuyển hồ sơ vụ án lên Tòa án Tối cao Shah Alam.

(Theo The Star)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toa-an-toi-cao-malaysia-an-dinh-ngay-xet-xu-doan-thi-huong-a192823.html