+Aa-
    Zalo

    Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h hôm nay theo giờ Nga (14h giờ Việt Nam).
    (ĐSPL) - Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h hôm nay theo giờ Nga (14h giờ Việt Nam).

    Lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga chào mừng kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát xít vừa diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào 10h hôm nay theo giờ Nga (14h giờ Việt Nam). Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 16.500 binh sĩ, gần 200 loại khí tài quân sự (trong đó có những loại vũ khí tối tân lần đầu tiên xuất hiện) và khoảng 140 máy bay trực thăng, chiến đấu cơ, oanh tạc cơ tham gia trình diễn tại lễ kỷ niệm này.

    Theo tin tức từ Thời sự VTV, đây là Lễ duyệt binh quy mô bậc nhất từ trước tới nay, với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới, sự tham gia của đông đảo các lực lượng quân nhân và các phương tiện quân sự hiện đại của Nga chưa từng lộ diện trước đó. Lễ duyệt binh kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã để lại những xúc cảm mạnh mẽ về một quá khứ lịch sử hào hùng của quân và dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít.
    [mecloud]oZLvQ7FBvf[/mecloud]

    Video: Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít.

    10h sáng, 10 tiếng chuông đồng hồ điểm tại Quảng trường Đỏ, Moscow, chính thức báo hiệu Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít bắt đầu.
    Mở đầu Lễ duyệt binh, Quốc kỳ Nga và lá cờ chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc được đưa đến Quảng trường trên nền bài hát chiến tranh thần thánh. 70 năm trước, lá cờ này đã tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ở thủ đô Berlin, báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa phát xít.
    Sau khi tiếp quản Lễ duyệt binh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu đã lần lượt chúc mừng các lực lượng quân đội Nga.

    5 phi cơ Su-27 và 4 chiếc MiG-29 thuộc hai đội bay trình diễn "Hiệp sĩ Nga và "Chim én" bay lượn trên bầu trời Moscow. Ảnh: RIA Novosti.

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Cuba Raul Castro nằm trong số hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại lễ duyệt binh.
    Phát biểu trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga V.Putin, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga đã nêu bật ý nghĩa của ngày Chiến thắng vĩ đại 70 năm về trước. 

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga chào các quân nhân trong binh chủng không quân. Ảnh: Twitter

    Tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ hôm nay, có gần 16.000 binh sĩ và sĩ quan các lực lượng vũ trang Nga. Quân đội Nga cũng đã phô diễn gần 200 loại vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật quân sự, trong đó có những loại hiện đại nhất như xe tăng T-14 Armata, hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa PC-24, pháo tự hành và nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại.
    Lễ duyệt binh năm nay làm người ta nhớ lại lễ duyệt binh ngày 24/6/1945 trên Quảng trường Đỏ, khi các cánh quân từ khắp các chiến trường hội tụ tại Quảng trường Đỏ để tham gia lễ duyệt binh mừng chiến thắng.
    P.V
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-canh-le-duyet-binh-ky-niem-70-nam-chien-thang-phat-xit-a93763.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan