+Aa-
    Zalo

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến "không thể tin nổi"

    ĐS&PL (ĐSPL) – Bão tuyết dữ dội khiến một nửa nước Mỹ trong đó có bang New York gập trong tuyết dày 80cm, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tính đến ngày 20/11.
    (ĐSPL) – Bão tuyết dữ dội khiến một nửa nước Mỹ trong đó có bang New York gập trong tuyết dày 80cm, ít nhất 10 người đã thiệt mạng tính đến ngày 20/11.
    Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều hoạt động của cộng đồng dân cư ở khu vực đông bắc nước Mỹ gần như bị tê liệt sau khi những cơn bão tuyết dữ dội liên tục tràn về.
    Theo tin tức từ New York Times, nhiều khu vực nước Mỹ đã chìm trong lớp tuyết dày. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo bão tuyết sẽ tạo nên những “hồ tuyết khổng lồ” dày từ 60 đến 90cm.
    Trong khi đó, tầm nhìn ở các khu vực có bão tuyết gần như bằng không, sấm chớp có thể xuất hiện kèm với bão tuyết gây nguy hiểm cho người dân nếu di chuyển ngoài trời.
    Chính quyền bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang và cấm đi lại ở khu vực phía đông của bang này.
    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Tuyết phủ kín các mái nhà ở West Senecca.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Sân vận động Ralph Wilson ở Orchard Park, New York cũng bị chôn vùi trong tuyết.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Người dân Mỹ dọn tuyết phủ kín trên mái nhà và lối đi.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Dãy xe cộ phủ đầy tuyết trắng ở Orchard Park, New York.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Xe tải mắc kẹt tại chỗ ở Cheektowaga, ngoại ô Buffalo, New York.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Ô tô mắc kẹt tại Mile Strip Road trên đại lộ số 219 ở Buffalo, New York.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Xe dọn tuyết mở đường cho xe cấp cứu tại khu vực Tây Seneca, Buffalo.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Một người đàn ông dọn tuyết, mở đường ra khỏi nhà ở Depew, New York.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Hàng dài xe ti xếp hàng chđợi đến lượt đổ tuyết.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Tuyết dày phủ kín lối đi tại một căn nhà ở New York.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Tuyết dày hơn 1m khiến công việc thu dọn gặp không ít khó khăn.

    Toàn cảnh nước Mỹ chìm trong băng tuyết đến

    Tàu vận tải đi xuyên qua phía tây bang New York, các tàu phục vụ hành khách đều tạm dừng hoạt động.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toan-canh-nuoc-my-chim-trong-bang-tuyet-den-khong-the-tin-noi-a70191.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    “Người Tuyết” sống tách biệt với thế giới văn minh

    “Người Tuyết” sống tách biệt với thế giới văn minh

    Mùa hè ở Siberia (Nga) rất ngắn. Trong năm, tuyết rơi kéo dài đến tháng 5 và thời tiết lạnh trở lại một lần nữa vào tháng Chín. Băng tuyết bao phủ rừng Taiga nhưng cảnh vật nơi đây vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt vời, trái ngược với những lớp băng lạnh lẽo và sự tàn phá của nó. Những triền thông trải dài dường như vô tận, rồi những cánh rừng bạch dương nằm rải rác với những chú gấu ngủ đông và thi thoảng là những tiếng tru lên của những con sói đói. Núi dốc đứng, những con sông mang nước đổ vào khắp hang cùng ngõ hẻm thông qua các thung lũng, phải có đến một trăm ngàn đầm lầy băng giá. Rừng này là cuối cùng và lớn nhất của rừng nguyên sơ hoang dã của Trái đất. Nó trải dài từ mũi xa nhất của vùng Bắc cực thuộc Nga về phía Nam như Mông Cổ và phía đông của Urals đến Thái Bình Dương. Năm triệu dặm vuông của hư vô, dân số của tất cả các thị trấn có lẽ chỉ khoảng vài nghìn người.