+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn 4 đối tượng bắt giữ người để đòi nợ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Bị Phát quỵt nợ 80 triệu tiền cá độ đá bóng, Thạch đã lên kế hoạch cùng đồng bọn khống chế Phát rồi ép gia đình con nợ phải trả tiền, nếu không chúng sẽ giết.
    (ĐSPL) - Bị Phát quỵt nợ 80 triệu tiền cá độ đá bóng, Thạch đã lên kế hoạch cùng đồng bọn khống chế Phát rồi ép gia đình con nợ  phải trả tiền, nếu không chúng sẽ giết.
    Ngày 26/3, công an phường Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân, TP. HCM) vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyên Sơn Thạch (SN 1983) cùng 3 đồng bọn là Trần Thanh Lực (SN 1987); Trần An Bình (SN 1984); Lê Minh Huy (SN 1986, cả 4 cùng ngụ tại Tân Phú) để làm rõ về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật”.
    Công an tóm gọn 4 đối tượng khống chế người trái phép đề đòi nợ
    4 đối tượng phạm tội bắt giữ người trái phép để đòi nợ tại cơ quan công an
    Trước đó, khoảng 20h, ngày 25/3, chị Nguyễn Phạm Lê Uyên (SN 1981, ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân) đến trình báo với công an phường Bình Hưng Hòa về việc chị này liên tiếp bị người đàn ông nói giọng Bắc gọi điện đến đe dọa tống tiền 100 triệu, nếu chị không đưa thì nhóm đối tượng sẽ sát hại anh trai chị là Nguyễn Quang Phát (SN 1971).
    “Khi chị Uyên trả lời chưa đủ 100 triệu, chỉ có 5 triệu thì nhóm đối tượng đe dọa nếu không chuyển tiền cho chúng thì gia đình sẽ vào bệnh viện nhận xác anh Phát.”, một chiến sĩ công an cho hay.
    Sau khi nhận được tin tố giác của chị Uyên, Công an phường Bình Hưng Hòa kết hợp với Cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân nhanh chóng xác minh thông tin vụ việc.
    Phối hợp với gia đình chị Uyên, các trinh sát đã mật phục, ập vào khống chế 4 đối tượng khi chúng đang chuẩn bị nhận tiền tại căn nhà trên đường Hương Lộ 3. Anh Phát được giải vây an toàn.
    Làm việc với cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận, đầu năm 2012, anh Phát cá độ bóng đá và nợ Nguyễn Sơn Thạch 155 triệu đồng, tuy nhiên Phát chỉ trả có 70 triệu, 85 triệu còn lại bị Phát quỵt. Từ đó, Thạch đã bàn cách với đồng bọn bắt giữ anh Phát để ép buộc gia đình trả số nợ trên.
    Chiều 25/3, Thạch phát hiện anh Phát tại một quán bia trên đường Trần Đình Trọng (Q. Tân Phú). Tại đây, Thạch và đồng bọn đã gây ra vụ bắt cóc, khống chế anh Phát về một căn nhà trên đường Tân Sơn Nhì (Q. Tân Phú). Tại đây chúng ép anh Phát làm giấy chuyển nhượng chiếc xe Attila và bắt anh gọi về gia đình bảo chuẩn bị 100 triệu để chuộc người.
    Sau khi thương lượng với gia đình chị Uyên, chúng đồng ý nhận 30 triệu và đưa anh Phát về nhà để nhận tiền.
    Lúc này các chiến sĩ công an ập đến bắt giữ cả 4 đối tượng.
    Hiện công an phường Bình Hưng Hòa đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an quận Bình Tân để làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” của 4 đối tượng do Nguyễn Sơn Thạch cầm đầu.
    Nguyễn Sỹ
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-4-doi-tuong-bat-giu-nguoi-de-doi-no-a27078.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan