+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn đối tượng lẩn trốn sau 31 năm truy nã

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một đối tượng vừa bị bắt giữ sau 31 năm trốn lệnh truy nã. Đối tượng đã thay đổi họ tên, chuyển đến nơi khác sinh sống và tiếp tục phạm tội thêm 2 lần nữa.

    (ĐS&PL) - Một đối tượng vừa bị bắt giữ sau 31 năm trốn lệnh truy nã. Đối tượng đã thay đổi họ tên, chuyển đến nơi khác sinh sống và trong quá trình lẩn trốn còn 2 lần bị xử phạt tù với hai tội danh.

    Ngày 31/3/2014, Thượng tá Nguyễn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan vừa phối hợp với Trại giam Thanh Lâm, huyện Như Xuân (Thánh Hóa) thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an để bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiển (SN 1957), quê ở huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) trốn lệnh truy nã đã 31 năm.

    Tóm gọn đối tượng lẫn trốn sau 31 năm truy nã
    Đối tượng Nguyễn Văn Hiển tại cơ quan CSĐT

    Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra được biết: Trước đó, vào năm 1981, đối tượng Nguyễn Văn Hiển đang chịu thi hành án phạt tù 6 năm với tội danh Trộm cắp tài sản tại Trại giam Thanh Lâm. Đến tháng 3/1983, Hiển bị Trại giam Thanh Lâm phát lệnh truy nã với hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

    Sau thời gian trốn thoát khỏi trại giam Thanh Lâm, Nguyễn Văn Hiển đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Hữu Sơn và vào tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) sinh sống, nhằm trốn tránh cơ quan công an.

    Tuy nhiên, sau một thời gian lẫn trốn, tên Hiển lại tiếp tục phạm tội, hai lần bị xử phạt tù với tội danh Trộm cắp và Hủy hoại tài sản.

    Sau khi được mãn hạn tù, Hiển lại quay ra Huế để mưu sinh. Tại đây, Hiển hành nghề giết mổ dê tại một phường nội thành ở TP. Huế. Được một thời gian, Hiển bị lực lượng Phòng PC52 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện và bắt giữ.

    Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý Nguyễn Văn Hiển về Trại giam Thanh Lâm để củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý theo pháp luật.

    Hoàng Ngọc

                                                                                                           


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-doi-tuong-lan-tron-sau-31-nam-truy-na-a27617.html
    Đầu thú sau 7 ngày trốn truy nã

    Đầu thú sau 7 ngày trốn truy nã

    (ĐS&PL) - Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết một đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thứ sau 7 ngày trốn truy nã.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Đầu thú sau 7 ngày trốn truy nã

    Đầu thú sau 7 ngày trốn truy nã

    (ĐS&PL) - Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết một đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thứ sau 7 ngày trốn truy nã.