+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn học sinh cũ lẻn vào trường trộm nhiều máy tính

    • DSPL
    ĐS&PL Thượng tá Lê Quang Trung, Phó trưởng công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ trộm máy tính vừa xảy ra

    Ngày 21/3, tin từ Thượng tá Lê Quang Trung, Phó trưởng công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ trộm máy tính vừa xảy ra tại trường học đóng trên địa bàn.

    Trước đó, vào khoảng 15h ngày 19/3, lực lượng CSĐT huyện Phú Thiện nhận được tin báo tại trường THCS Trưng Vương, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện vừa bị trộm “viếng thăm”.

    Theo đơn trình báo của nhà trường, vào khoảng 14h cùng ngày, khi giáo viên đi kiểm tra dãy phòng để trang thiết bị tin học của trường thì phát hiện trang thiết bị vi tính để phục vụ việc giảng dạy cho học sinh đã bị mất cắp, bao gồm: 17 con chip 2 ram loại 2 GB, 8 ổ cứng loại 320GB (chưa quy được số lượng tiền).

    Tóm gọn học sinh cũ lẻn vào trường trộm nhiều máy tính

    Phòng tin học, nơi bị trộm đột nhập .

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra khoanh vùng đối tượng. Quá trình điều tra rà soát, ngày 20/3, cơ quan công an xác định và ra lệnh bắt giữ đối tượng Vũ Văn Thanh, trú tại thôn IaZut, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện.

    Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận là học sinh cũ của trường Trưng Vương, chính Thanh trực tiếp đứng ra thực hiện vụ trộm còn kẻ chủ mưu là Đinh Văn Toàn (chủ một tiệm internet tại thôn Ia Zut). Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Văn Toàn và thu giữ toàn bộ số tài sản trên. Ngoài ra, Thanh khai nhận còn có 2 đối tượng liên quan đến vụ trộm nhưng đang lẩn trốn.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    C.P(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-hoc-sinh-cu-len-vao-truong-trom-nhieu-may-tinh-a26517.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.