+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn xe tải chở gần 100 bình khí cười cung cấp cho các vũ trường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chứa 78 bình khí cười (khí N2O) đang được các đối tượng vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

    Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chứa 78 bình khí cười (khí N2O) đang được các đối tượng vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng cung cấp cho các vũ trường.

    Xác nhận với báo Tiền Phong, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ lô bóng cười vừa mới nhập kho, chuẩn bị vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

    Theo đó thông tin ban đầu, sáng 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quậnThanh Khê tiến hành kiểm tra đột xuất bãi đỗ xe ở đường Trường Chinh (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

    78 bình khí cười bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

    Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải loại 1,25 tấn có chứa 78 bình khí cười (khí N2O).

    Đấu tranh tại chỗ, tài xế xe tải trên là H.Q.T. (SN 1993, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết được thuê chở số hàng cho một đối tượng tên Sơn (chưa rõ nhân thân, lai lịch).

    Sau khi nhận hàng từ Hà Nội, T. chở về Đà Nẵng để giao hàng với 500 nghìn đồng tiền công. Để qua mắt lực lượng chức năng, tài xế ngụy trang như đang chở khí Oxy (loại dành cho y tế).

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật dẫn thông tin từ công an cho biết, mỗi bình khí cười nặng từ 13 – 15kg, giá trị lô hàng bị thu giữ không dưới 100 triệu đồng. Số khí cười trên nhằm phục vụ các tụ điểm ăn chơi, vũ trường tại Đà Nẵng.

    Ở diễn biến khác, sáng 15/12, trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, chặn giữ 2 xe ô tô chở hàng lậu.

    Cụ thể, khoảng 8h30, tại khu vực qua địa bàn xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang và Đội QLTT số 9 - Cục QLTT tỉnh, phát hiện nghi vấn, kiểm tra xe ô tô BKS: 19B – 01563. Trên xe có 500 kg hướng dương, 240 chai xì dầu, 130kg bánh kẹo các loại... Toàn bộ số hàng đều do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; tổng giá trị hàng hóa hơn 35 triệu đồng, báo An Ninh Thủ Đô đưa tin.

    Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: ANTĐ

    Qua xác minh, chủ hàng kiêm lái xe là Nguyễn Văn Tùng (SN 1998, trú ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) và Phạm Văn Tiến (SN 1991, trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

    Đến 9h cùng ngày, quá trình kiểm tra xe ô tô BKS: 29B-61606, do lái xe ô tô kiêm chủ hàng là Vũ Hồng Linh (SN 1987, trú ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 3.000 tuýp mù tạc, 140 chai nước sốt gà, 360 chai dầu hào... nhập lậu, tổng giá trị gần 20 triệu đồng.

    Bước đầu, chủ hàng của cả 2 xe ô tô trên khai nhận mua số hàng hóa trên ở Lạng Sơn, mục đích vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

    Hiện hồ sơ các vụ việc đã được chuyển đến cơ quan QLTT huyện Việt Yên xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-xe-tai-cho-gan-100-binh-khi-cuoi-cung-cap-cho-cac-vu-truong-a304788.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan