+Aa-
    Zalo

    Tổng cục Thuế: Kinh phí triển khai xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu rất thấp, không tới 400 – 600 triệu đồng hay cả tỷ đồng

    (ĐS&PL) - Trước băn khoăn về chi phí đầu tư và xuất hóa đơn xăng dầu theo từng lần bán lên đến vài trăm triệu thậm chí đến 1 tỷ đồng, lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định kinh phí đầu tư trên thực tế rất thấp.

    Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tài chính với UBND TP.HCM ngày 15/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành kiến nghị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và xuất hóa đơn bán hàng với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

    “Đây là 2 nội dung đang được ngành Thuế triển khai rộng trên hầu khắp các lĩnh vực. TP.HCM và Hà Nội là 2 trung tâm lớn, nếu triển khai được đồng bộ, ngoài việc thu thuế 1-2% từ các lĩnh vực này, quan trọng hơn nữa là thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

    Về hóa đơn xăng dầu, theo người đứng đầu ngành Thuế, hiện nay các tỉnh xung quanh TP.HCM đã triển khai, ví dụ như Long An đã triển khai đồng bộ tới các doanh nghiệp.

    “Đặc biệt, khi các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật đã vào, thực sự kinh phí rất thấp chứ không phải như đại diện một số Bộ chuyên ngành nói rằng đầu tư phải 400-600 triệu đồng hay 1 tỷ đồng. Hóa đơn xuất ra cũng chỉ mất khoảng 40-60 đồng/hóa đơn. Người tiêu dùng đa số không lấy hóa đơn, không nhất thiết phải in ra”, ông Mai Xuân Thành nói.

    Theo tạp chí Tri thức, bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng cho biết hiện nay ngành thuế đã triển khai quyết liệt bản đồ số về giá đất, bất động sản, hộ kinh doanh.

    Tại Hà Nội, trong số hơn 450 cửa hàng xăng dầu do Cục Thuế TP quản lý, mới có gần 150 cửa hàng thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

    Đầu tháng 12, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đã gửi đơn kiến nghị phản ánh họ gặp khó khăn về nhân lực và kêu lãng phí khi phải bỏ hoặc thay mới các thiết bị để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý. Ước tính, mỗi cửa hàng xăng dầu sẽ phải chi khoảng 400 triệu đến 1 tỷ đồng để trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng khi áp dụng quy định mới.

    Bộ Công Thương cũng cho rằng việc áp dụng ngay quy định hóa đơn điện tử và kết nối với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, thậm chí có thể dẫn tới đứt nguồn cung, ảnh hưởng thị trường xăng dầu.

    Bộ này tính toán trường hợp mỗi cửa hàng có 4 cột bơm xăng, chi phí cho thiết bị in khoảng 3 triệu đồng một cột bơm thì cần đầu tư 12 triệu đồng. Với 17.000 cửa hàng bán lẻ hiện nay, chi phí này khoảng hơn 200 tỷ đồng. Ngoài ra còn chi phí trang bị chip đồng bộ, kết nối máy tính để xuất hóa đơn theo từng cột bơm nhiên liệu.

    Vân Anh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cuc-thue-kinh-phi-trien-khai-xuat-hoa-don-ban-le-xang-dau-rat-thap-khong-toi-400-600-trieu-dong-hay-ca-ty-dong-a603705.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan