+Aa-
    Zalo

    Tổng cục Thuế yêu cầu kiểm tra giao dịch bán lan đột biến gene 5 tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Lãnh đạo lãnh đạo Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế - Tổng cục Thuế đã trao đổi với Cục Thuế ở địa phương kiểm tra thông tin giao dịch bán lan đột biến gene.

    Lãnh đạo lãnh đạo Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế - Tổng cục Thuế cho biết đã trao đổi với Cục Thuế ở địa phương kiểm tra thông tin giao dịch bán lan đột biến gene 5 tỷ đồng.

    Ngày 10/6, trên một diễn đàn dành cho người chơi phong lan với gần 150.000 thành viên, nhiều người không khỏi sửng sốt trước một sự kiện giao dịch 5 giò lan đột biến có tên Hoa lan Bình Phước với trị giá lên đến hàng chục tỉ đồng. Theo những hình ảnh được công bố tại cuộc giao dịch này, 3 cây lan 5 cánh trắng Bảo Duy có giá lần lượt là gần 4,9 tỉ đồng, 9,9 tỉ đồng và 12 tỉ đồng. Hai giò còn lại có tên Xuân Phúc và Da Vàng cũng có giá 10 tỉ đồng.

    Giới chơi lan cảnh còn chưa hết sốc với sự kiện giao dịch trên, thì tại Hà Nội trong những ngày qua cũng diễn ra một cuộc giao dịch lan đột biến trị giá 5 tỉ đồng. Theo thông tin, cây lan đột biến được đặt tên Vọng Xưa.

    Đối với cuộc đấu giá 5 tỉ đồng cây lan Vọng Xưa tại Hà Nội, chủ nhân của cây lan cho rằng, mặt bông của cây lan này rất hiếm, và để có một cây lan đột biến như thế này rất khó, người chơi có khi phải mua cả 10 tấn lan rừng chưa chắc đã xổ được một bông đẹp.

    Cây lan đột biến có tên Vọng Xưa được cho là có giá giao dịch 5 tỉ đồng. Ảnh: Lao Động. 

    Trước câu hỏi, với những giò lan lên tới hàng tỉ đồng, thậm chí lên tới 12 tỉ đồng như tại Bình Phước thì những người bán có phải nộp thuế hay không, chia sẻ về vấn đề này trên báo Lao Động, Tổng cục Thuế, lãnh đạo vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế cho biết, với những hình ảnh, video trên mạng xã hội về giao dịch giò lan có giá tới hàng chục tỉ đồng thì phải xác định cụ thể những chủ thể để làm rõ có phải nộp thuế hay không?

    "Trường hợp chủ cây lan đấy là cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp người bán là người nông dân, giò lan đáp ứng đủ điều kiện là sản phẩm nông nghiệp không qua sơ chế, chế biến thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

    Còn trường hợp nữa, nếu xác định đó là tài sản, người bán tài sản (ở đây không phải là bất động sản) thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

    Một trường hợp khác nữa, nếu nhà vườn đăng ký kinh doanh, là doanh nghiệp thì đương nhiên phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng

    Tôi đã nhận được thông tin này. Tôi đã trao đổi với Cục Thuế Bình Phước để kiểm tra thông tin, rà soát những trường hợp này”, lãnh đạo Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế nói.

    Trong khi đó, Luật sư Bùi Quang Hưng, Luật sư điều hành Văn phòng Luật sư BQH và cộng sự- cho rằng, theo nguyên tắc, bất cứ giao dịch mua bán nào đều phải nộp thuế. Tuy nhiên, Luật sư Hưng khẳng định, cái khó của cơ quan thuế hiện nay là các hình ảnh, video trên mạng xã hội không thể là chứng cứ, chỉ có thể là tài liệu tham khảo.

    “Khi nào cơ quan thuế bắt quả tang giao dịch đang diễn ra thì mới truy thu thuế được”, Luật sư Hưng nói.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-cuc-thue-yeu-cau-kiem-tra-giao-dich-ban-lan-dot-bien-gene-5-ty-dong-a327089.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nở rộ thú chơi lan rừng ở phố núi Gia Lai

    Nở rộ thú chơi lan rừng ở phố núi Gia Lai

    (ĐSPL) - Những năm gần đây, người dân phố núi Pleiku (Gia Lai) lại nở rộ "mốt" chơi lan rừng. Hàng trăm loại lan với vẻ đẹp khỏe khoắn được đưa về phố, tạo thành chợ lan