+Aa-
    Zalo

    Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa được bổ nhiệm là ai?

    • DSPL
    ĐS&PL Ghế Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có chủ sau hơn 1 năm bỏ trống kể từ khi ông Vũ Tá Tùng nghỉ chế độ từ ngày 1/10/2018.

    Ghế Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có chủ sau hơn 1 năm bỏ trống kể từ khi ông Vũ Tá Tùng nghỉ chế độ từ ngày 1/10/2018.

    Ngày 13/1, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Hoàng Anh đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho ông Đặng Sỹ Mạnh.

    Trước đó, ngày 7/1, ông được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên VNR với nhiệm kỳ 5 năm. Đến ngày 9/1, VNR đã có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Như vậy, ghế Tổng Giám đốc VNR đã có chủ sau hơn 1 năm bỏ trống, kể từ khi ông Vũ Tá Tùng nghỉ chế độ từ ngày 1/10/2018.

    Được biết, ngoài việc trao quyết định cho ông Đặng Sỹ Mạnh, VNR cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm các ông Hoàng Năng Khang, Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VNR kể từ ngày 9/1/2020.

    Tân Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh. Ảnh: vietnamfinance

    Ông Đặng Sỹ Mạnh có hơn 25 năm kinh qua các chức vụ trong ngành Đường sắt. Trước khi làm CEO của Đường sắt Việt Nam, ông Mạnh là Phó Cục trưởng cục Đường sắt Việt Nam.

    Là Kỹ sư Cầu - hầm, cuối năm 2017, ông Đặng Sỹ Mạnh từ bộ GTVT về Đường sắt Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, và sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng công ty.

    Trong thời gian điều hành Đường sắt Việt Nam, ngoài các hoạt động chung liên quan đến lĩnh vực vận tải, ông Mạnh là người quan tâm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao an toàn hoạt động chạy tàu, trong đó đáng chú ý là Dự án lắp đặt thử nghiệm hệ thống radar phát hiện chướng ngại vật tại đường ngang trên một số tuyến đường sắt…

    Nhiệm vụ quan trọng mà tân Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam phải bắt tay thực hiện ngay sau khi được bổ nhiệm là: tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty; Tiếp tục giải trình với Chính phủ, các bộ ngành để được phê duyệt Đề án quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia…

    Như vậy, cả Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc VNR hiện nay đều là những người trước từng làm công tác quản lý nhà nước tại các Vụ, Cục chức năng của bộ GTVT và được điều động giữ chức vụ tại doanh nghiệp trước khi “Tổng” này chuyển sang trực thuộc Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-giam-doc-tong-cong-ty-duong-sat-viet-nam-vua-duoc-bo-nhiem-la-ai-a308166.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan