Tổng giám đốc WHO: Số ca nhiễm Covid-19 tăng vì giới trẻ “mất cảnh giác”


Thứ 6, 31/07/2020 | 11:57


Cùng sự kiện

Trong bối cảnh Covid-19 cướp đi sinh mạng của gần 670.000 người, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh mà người trẻ tuổi phải đối mặt.

Trong bối cảnh Covid-19 cướp đi sinh mạng của gần 670.000 người và lây nhiễm cho 17 triệu người khác, ông Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh nguy cơ dịch bệnh mà người trẻ tuổi phải đối mặt.

Hành khách lên phà của công ty Casco Bay Lines tới đảo Peaks, ngày 30/7, ở thành phố Portland, bang Maine, Mỹ. Ảnh: AP

Mới đây, tiến sĩ Hans Kluge - Giám đốc khu vực châu Âu của WHO báo cáo rằng có rất nhiều ca dương tính với Covid-19 nằm trong cộng đồng người trẻ tuổi. "Chúng tôi nhận được báo cáo về rất nhiều ca nhiễm ở các quốc gia châu Âu nằm trong độ tuổi 20 - 39", ông Kluge cho hay.

“Những người trẻ có thể nhiễm bệnh và có thể tử vong. Họ cũng có khả năng lan truyền mầm bệnh cho cộng đồng xung quanh”, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 30/7.

Theo ông Tedro, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở nhiều quốc gia, nơi giới trẻ “mất cảnh giác” khi mùa hè đến gần.

Theo số liệu của Worldometers, tính đến sáng nay 31/7, thế giới ghi nhận hơn 17,4 triệu ca mắc Covid-19. Mỹ chiếm hơn 1/4 số ca với hơn 4,6 triệu người mắc Covid-19, tiếp đến là Brazil với hơn 2,6 triệu người mắc, Ấn Độ hơn 1,6 triệu ca. Hiện 3 tâm dịch lớn nhất thế giới này đều ghi nhận trên dưới 50.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Số người chết vì Covid-19 trên thế giới cũng bắt đầu tăng mạnh trở lại, lên hơn 675.000 ca. Mỹ hiện là nước có nhiều người tử vong vì đại dịch này nhất với gần 155.000 ca tử vong. Số người chết vì Covid-19 tại nhiều bang của Mỹ trong đó có Florida liên tục tăng kỷ lục những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày nước Mỹ có hơn 1.000 người chết vì căn bệnh này. Tại Brazil, số người chết vì Covid-19 cũng đã vượt 90.000 trường hợp.

Dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu kể từ cuối tháng 5 khi các nước rục rịch mở cửa trở lại sau một thời gian phong tỏa ngăn dịch lan rộng.

Tại Brazil, Văn phòng Tổng thống nước này cho biết, Đệ nhất phu nhân Michelle Bolsonaro đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong ngày 30/7. Hiện bà đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Brazil Marcos Pontes cũng thông báo bị dương tính với Covid-19, ông là bộ trưởng thứ năm trong Chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro mắc Covid-19.

Tại Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng, dịch đã có thể được kiểm soát nếu duy trì các biện pháp giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng trên toàn quốc.

Tại châu Âu, trong khi một số nước áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế như siết quy định nhập cảnh, khuyến khích giãn cách xã hội, giới chức ở một số nước vẫn tranh cãi về việc có hay không làn sóng Covid-19 thứ hai. Tại Pháp, số ca mắc mới Covid-19 trung bình 7 ngày qua tăng trên 1.000 ca lần đầu tiên kể từ đầu tháng 5 khi Pháp bắt đầu nới phong tỏa. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định nước này hiện không ở làn sóng thứ hai của Covid-19.

Tại châu Á, dịch cũng bùng phát với những dấu hiệu đáng lo ngại. Liên tiếp những ngày qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 100 ca mới/ngày, trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Indonesia ngày 30/7 ghi nhận gần 2.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên hơn 106.000 ca.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-giam-doc-who-so-ca-nhiem-covid-19-tang-vi-gioi-tre-mat-canh-giac-a332847.html