+Aa-
    Zalo

    Tông rào chắn, đánh người trực chốt để đi mua mồi nhậu, 2 thanh niên lãnh án tù

    ĐS&PL Bị chặn lại khi đi mua đồ nhậu, hai nam thanh niên đã lái xe tông vào rào chắn băng qua chốt và đánh lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch.

    Người Lao Động đưa tin, vào ngày 10/9, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã tuyên phạt Phạm Ngọc Lưu (31 tuổi) 15 tháng tù, Dương Ngọc Tính (30 tuổi, cùng ngụ thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

    tong rao chan vuot chot danh nguoi de di mua moi nhau hai thanh nien lanh an tu
    Lưu và Tính tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: BĐO

    Trước đó, khoảng 8h ngày 5/8, Lưu đã đến nhà Tính chơi, sau đó cùng tổ chức ăn nhậu. Khoảng 15h30 cùng ngày, thấy hết mồi nhậu, Lưu và Tính lấy xe mô tô đèo nhau đi mua đồ về để nhạu tiếp.

    Khi tới chốt kiểm dịch COVID-19 ở thôn Tân Mỹ (xã Phước Hòa), đoạn giáp ranh với thôn Lương Quang (xã Phước Quang), hai thanh niên bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn lại, không cho đi ra ngoài vì đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Theo Pháp Luật TP.HCM, Lưu và Tính không chấp hành, trái lại còn chạy xe đâm vào rào chắn, vượt qua chốt khiến nhiều vật dụng tại chốt bị đổ ngã.

    Chưa dừng ở đó, sau khi qua được chốt, hai thanh niên dừng xe, quay lại dùng cây, gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt. Không chỉ vậy, Lưu và Tính còn lật đổ rào chắn. Cả hai sau đó đã bỏ trốn đến khi bị bắt.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-rao-chan-danh-nguoi-truc-chot-de-di-mua-moi-nhau-2-thanh-nien-lanh-an-tu-a512887.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan