+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Hy Lạp bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

    Sáng nay (16/5), tại Phủ Chủ tịch, sẽ diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

    tong thong hy lap tham chinh thuc viet nam dspl
    Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

    Dự kiến, sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm.

    Trước đó, chiều ngày 15/5, Tổng thống Hy Lạp cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hy Lạp đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 19/5.

    Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Lê Hồng Trường; Thứ trưởng bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu; cán bộ một số đơn vị thuộc bộ Ngoại giao; cán bộ Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội đã ra sân bay Nội Bài đón đoàn.

    Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự lễ ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí.

    Tổng thống Hy Lạp cũng sẽ tới thăm một số địa điểm văn hóa, du lịch tại Hà Nội; gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM và thăm một số địa điểm kinh tế, văn hóa, du lịch tại TP.HCM.

    Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

    Đồng thời, chuyến thăm này góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch…, đưa quan hệ song phương đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

    Tổng thống Katerina Sakellaropoulou năm nay 66 tuổi và là nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Trong nhiệm kỳ 5 năm của mình, bà Sakellaropoulou đặt ưu tiên giải quyết khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và di cư.

    Trước khi được bầu vào cương vị nguyên thủ quốc gia, bà Sakellaropoulou từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Hành chính tối cao Hy Lạp và Ủy viên Quốc vụ viện Hy Lạp.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-hy-lap-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam-a537712.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan