+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Mỹ bất ngờ cân nhắc ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh mới

    • DSPL
    ĐS&PL Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc ban hành một sắc lệnh nhập cư mới ngay đầu tuần tới...

    Hôm 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc ban hành một sắc lệnh nhập cư mới ngay đầu tuần tới, và không có kế hoạch đấu tranh cho lệnh cấm nhập cảnh của mình tại Tòa án Tối cao nước này.

    Người đứng đầu Nhà Trắng đang cân nhắc việc ký một sắc lệnh mới, nhằm vượt qua các rào cản pháp lý, theo TTXVN.

    Ông Trump khẳng định luật pháp đang nằm ở phía mình, mặc dù trước đó ông đã gặp hai thất bại liên tiếp ở cấp tòa án liên bang. Tổng thống Mỹ cho rằng ông còn rất nhiều lựa chọn khác, bao gồm việc ký một sắc lệnh hoàn toàn mới, tuy nhiên bất cứ động thái nào cũng sẽ không được đưa ra trước tuần tới.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty.

    Trước đó cùng ngày, ông Trump đã tự tin khẳng định rằng chính quyền của ông sẽ chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của ông. Tổng thống Trump cũng cam kết sẽ nhanh chóng đưa ra một số biện pháp an ninh bổ sung dành cho nước Mỹ.

    Tờ Dân Trí đưa tin, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Trump cũng nói: “Chúng ta sẽ triển khai nhanh chóng các biện pháp an ninh bổ sung cho đất nước chúng tôi. Các bạn sẽ thấy vào tuần tới.

    Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý tại tòa án, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng. Chúng tôi cũng có rất nhiều phương án khác, bao gồm việc chỉ đưa ra một sắc lệnh mới”. Hiện chưa rõ ý định của ông Trump sau những bình luận này.

    Một quan chức Nhà Trắng cùng ngày cũng cho biết: “Chúng tôi đang tích cực cân nhắc những sửa đổi hoặc thậm chí ban hành các sắc lệnh hành pháp khác để giúp nước Mỹ an toàn trước mối đe dọa khủng bố”. do

    Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus nói: "Tất cả các phương án đều được cân nhắc, kể cả việc kháng cáo phán quyết của Tòa phúc thẩm số 9 lên Tòa án tối cao. Ngoài ra, chúng tôi sẽ theo đuổi các sắc lệnh hành pháp mới ngay từ bây giờ và hy vọng sớm ban hành để bảo vệ người Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố".

    Tòa án phúc thẩm khu vực số 9 có trụ sở tại San Francisco cuối ngày 9/2 quyết định duy trì phán quyết tạm ngừng thực thi sắc lệnh di trú gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã phản ứng gay gắt sau phán quyết này với bình luận trên Twitter rằng: “Hẹn gặp ở tòa! An ninh của chúng ta đang bị đe dọa”.

    Sau phán quyết của tòa phúc thẩm, chính quyền của Tổng thống Trump có một số phương án lựa chọn, trong đó có phương án kháng cáo lên Tòa án tối cao, hoặc đưa trở lại tòa án cấp thấp đã ra phán quyết ngừng thực thi sắc lệnh.

    Sắc lệnh ban hành ngày 27/1 nêu rõ Mỹ sẽ dừng toàn bộ việc tiếp nhận người tị nạn trong 4 tháng và cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày.

    Ông Trump nói rằng, sắc lệnh này là một trong những biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ. Ông Trump cho rằng, sắc lệnh này nhằm bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, giới tư pháp và các cựu quan chức cho rằng, sắc lệnh này là vi hiến, đi ngược lại với giá trị Mỹ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-my-bat-ngo-can-nhac-ban-hanh-sac-lenh-cam-nhap-canh-moi-a180559.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan