+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Philippines: Kẻ nghiện ma túy không phải là con người

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ông Rodrigo Duterte vừa đưa ra một quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là đúng do họ không phải là con người.

    (ĐSPL) - Tổng thống Rodrigo Duterte vừa đưa ra một quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng việc giết hàng loạt những người nghiện ma túy là đúng do họ không phải là con người.

    Theo Dân Trí, “tội ác chống lại loài người ư? Trước tiên, tôi muốn hỏi thẳng các bạn: Họ có phải là con người không? Các bạn định nghĩa thế nào là một con người?”, AFP dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm tới một doanh trại quân đội tại Philippines ngày 28/8.

    “Nhân quyền ư? Hãy sử dụng nó một cách chính xác trong đúng bối cảnh nếu bạn còn trí não. Bạn không thể tiến hành một cuộc chiến mà không có chết chóc”, ông Duterte nói thêm, đồng thời khẳng định nhiều người nghiện ma túy không thể cải tạo được nữa.

    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: EPA.

    Phát biểu trên của ông Duterte được đưa ra sau khi hàng loạt quan chức của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng thư ký Ban Ki-moon, đã lên án chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte khi nhà lãnh đạo Philippines cho phép tiêu diệt cả những kẻ buôn bán ma túy trái phép lẫn những người nghiện loại chất cấm này mà không cần qua xét xử tại tòa.

    Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, quan điểm này được ông Duterte nêu ra sau khi cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, Ronald Dela Rosa, hôm 26/8 đã kêu gọi những người dùng ma túy giết chết những kẻ buôn bán chất cấm này và đốt nhà của họ.

    Mặc dù sau đó ông Ronald Dela Rosa xin lỗi về những lời lẽ đã nói, nhưng chính tổng thống Philippines lại bảo vệ ông Dela Rosa, nói "đó là phong cách của tôi. Ông ấy đã tuân thủ nó".

    Trước đó, phát biểu trước các nghị sĩ quốc hội, ông Rosa cho biết cảnh sát Philippines đã tiêu diệt hơn 750 người trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động. Ngoài ra, còn hơn 1.000 người khác cũng đã bị lực lượng an ninh chìm bắn chết. Hiện số người thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng lên.

    Kể từ sau báo cáo đó lại có thêm những trường hợp khác bị giết.

    Ông Duterte, 71 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 nhờ vào cam kết xóa sổ hàng chục ngàn nghi phạm với mục tiêu không để Philippines trở thành một quốc gia ma túy.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]KJ1bGVTDJr[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-philippines-ke-nghien-ma-tuy-khong-phai-la-con-nguoi-a145639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan