+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Trump tiếp tục bảo vệ con trai sau vụ lùm xùm với nữ luật sư thân Nga

    • DSPL
    ĐS&PL Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng bảo vệ con trai mình sau vụ tai tiếng gặp gỡ một luật sư người Nga và người này ngỏ ý muốn cung cấp thông tin bất lợi....

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng bảo vệ con trai mình sau vụ tai tiếng gặp gỡ một luật sư người Nga và người này ngỏ ý muốn cung cấp thông tin bất lợi cho ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

    Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, hôm 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Paris trong chuyến thăm nước Pháp và gặp gỡ Tổng thống Emmanuel Macron.

    Chuyến đi của ông Trump diễn ra trong bối cảnh tiếp tục gặp sức ép lớn từ trong nước, liên quan tới nghi án nhờ người Nga tiếp tay trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Con trai cả của ông Trump - ông Donald Trump Jr. - mới đây bị phát hiện đã từng gặp gỡ một luật sư người Nga và người này ngỏ ý muốn cung cấp thông tin bất lợi cho ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

    Trên đất Pháp, ông Trump tiếp tục bảo vệ con trai, khẳng định rằng cuộc gặp ấy là một phần việc “chuẩn mực” mà bất kỳ ai hoạt động chính trị cũng đều có thể thực hiện.

    “Con trai tôi là một người đàn ông trẻ tuổi tuyệt vời. Cậu ấy gặp gỡ một luật sư người Nga, chỉ là luật sư người Nga chứ không phải luật sư của chính phủ Nga. Đó chỉ là cuộc gặp ngắn ngủi, diễn ra rất chóng vánh và nhanh chóng”, báo Dân trí đăng tải lời Tổng thống Donald Trump phát biểu bên cạnh Tổng thống Pháp Macron ở Paris.

    Tổng thống Trump dự họp báo với người đồng cấp tại Điện Elysee ở Paris ngày 13/7 (Ảnh: Reuters)

    Được biết, thông qua một người quen, Donald Trump Jr. được thông báo rằng Natalia Veselnitskaya là một “công tố viên của chính phủ Nga” và thông tin do người này cung cấp “là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giúp đỡ ông Trump”.

    Con trai của ông Trump đã cho thấy sự vui mừng khi biết tin sẽ được gặp một luật sư được cho là nắm trong tay thông tin gây bất lợi cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton - đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ.

    Nhận định về cuộc gặp của Donald Trump Jr. và nữ luật sư Nga, Tổng thống Mỹ cho biết: “Tôi nghĩ rằng, nếu tôi nhìn từ quan điểm thực tế thì hầu hết mọi người sẽ tham dự những cuộc gặp mặt kiểu như vậy. Nó được gọi là cuộc nghiên cứu về phe đối lập, hoặc thậm chí là nghiên cứu về đối thủ của bạn”.

    “Thành thật mà nói, trong thế giới chính trị, đa phần mọi người sẽ tới cuộc gặp đó. Nếu bạn là một thành viên của đảng Dân chủ, sau đó có ai đó gọi điện cho bạn và nói rằng họ có một số thông tin về Donald Trump, mà bạn thì đang chống lại Donald Trump thì bạn sẽ tới gặp chứ? Bao nhiêu người sẽ không tới cuộc gặp đó?”, ông Trump nói.

    “Theo như lời con trai tôi kể lại, chỉ có thêm 2 người khác tham gia vào cuộc gặp này và một trong số đó là Jared (con rể Tổng thống Trump). Nhưng Jared cũng rời đi vài phút sau đó. Người còn lại thì chỉ chú ý với chiếc điện thoại iPhone của anh ta. Chỉ có Don (Donald Trump Jr.) là lắng nghe, để giữ phép lịch sự”, ông Trump cho biết thêm.

    Tổng thống Trump cũng đổ lỗi cho báo chí vì đã đẩy vụ việc lên cao trào. Ông cho rằng “báo chí đã làm quá về những gì mà thực sự ai cũng sẽ làm” nếu vào hoàn cảnh như con trai ông. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn quy trách nhiệm cho cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vì đã cấp thị thực cho nữ luật sư Nga vào Mỹ.

    Ngay sau khi Donald Trump Jr. trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau loạt bài phanh phui về cuộc gặp với luật sư Nga trên New York Times, Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng bênh vực con trai mình. Ông chủ Nhà Trắng cũng hoan nghênh việc Trump Jr. sẵn sàng công khai các thư điện tử liên quan tới cuộc gặp để công chúng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-trump-tiep-tuc-bao-ve-con-trai-sau-vu-lum-xum-voi-nu-luat-su-than-nga-a196132.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan