TP.Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng điều hành đường dây sản xuất tiền giả, ẩn náu dưới nhiều tên gọi


Thứ 4, 22/03/2023 | 20:28


Cùng sự kiện

Sau thời gian điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Miên về hành vi “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Thời điểm đó, đối tượng đang bị bắt tại TP.HCM về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Trước đó, tháng 12/2022, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ các đối tượng Hồ Văn Tiện (SN 1988), Đoàn Văn Dương (SN 1989, cùng trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, cùng trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.

Tin trong nước - TP.Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng điều hành đường dây sản xuất tiền giả, ẩn náu dưới nhiều tên gọi
Đối tượng Trần Văn Miên tại cơ quan điều tra - Nguồn: Vietnamnet.

Khám xét chỗ ở của Duyên và Phú, Công an thu giữ công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất tiền giả; tài liệu, giấy tờ giả; hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ mệnh giá 500.000 đồng); nhiều giấy tờ giả gồm CMND, CCCD, giấy phép lái xe…; 3 gói nilon chứa ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn.

Tại đây, các đối tượng đều cho biết kẻ chủ mưu, cầm đầu tên là Huỳnh Quốc Thái với thông tin là sinh năm 1989, quê quán TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan an ninh điều tra thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái. Tuy nhiên, toàn bộ số giấy tờ này đều là giả với nhiều tên gọi khác nhau , tên Huỳnh Quốc Thái cũng chỉ là tên giả.

Đi sâu điều tra xác minh, Công an làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên.

Tin trong nước - TP.Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng điều hành đường dây sản xuất tiền giả, ẩn náu dưới nhiều tên gọi (Hình 2).
Đối tượng Đoàn Văn Dương cùng tang vật là những tờ tiền giả - Nguồn: Công an nhân dân.

Trước đây, vào giữa tháng 3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã nắm bắt thông tin đối tượng Miên đang cai nghiện ma túy tại một sơ sở cai nghiện ma túy ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Ngay sau đó, cơ quan an ninh điều tra tiến hành xác minh, phối hợp cùng Công an tại TP.HCM bắt giữ Miên.

Qua đấu tranh, Miên khai nhận, sau khi cơ sở bị Công an triệt phá, Miên lẩn trốn tại Cà Mau, Bạc Liêu rồi về lại TP.HCM. Tối 21/2/2023, Miên đang đi trên đường thì bị cơ quan chức năng ở TP.HCM phát hiện, bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, Miên khai tên là Huỳnh Quốc Thái, theo báo Công an nhân dân.

Trước đó, Miên đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phương Linh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-da-nang-bat-giu-doi-tuong-dieu-hanh-duong-day-san-xuat-tien-gia-an-nau-duoi-nhieu-ten-goi-a569674.html