+Aa-
    Zalo

    TP.HCM bắn pháo hoa mừng lễ 30/4

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây, TP.HCM quyết định tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Giải phóng miền Nam 30/4 sau nhiều lần hoãn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

    Chiều ngày 20/4, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận cho biết thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trở lại sau nhiều năm tạm hoãn vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4 năm nay, Tiền Phong đưa tin.

    Trong đó, thành phố dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Trong đó, điểm bắn tầm cao ở hầm sông Sài Gòn còn tầm thấp ở Đầm Sen.

    screen shot 2022 04 20 at 200935
    Điểm bắn pháo hoa đầu hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Trao đổi với Tri thức trực tuyến, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc sở Văn hóa và Thể Thao, cho biết thông thường, TP.HCM sẽ có nhiều đợt tổ chức bắn pháo hoa trong năm. Tùy theo năm, số lượng điểm bắn có thể nhiều hơn. Ông giải thích: "Ví dụ năm tròn, năm chẵn như 2010, 2020, 2030... số lượng điểm bắn pháo hoa sẽ nhiều hơn. Đặc biệt là vào các dịp Tết".

    Mọi năm, dịp 30/4, TP.HCM thường tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm. Tuy nhiên, trong năm 2021, TP.HCM đã phải liên tục hủy bỏ bắn pháo hoa nghệ thuật vào các dịp quan trọng trong năm như lễ 30/4-1/5, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán do sự bùng phát của dịch COVID-19. 

    Minh Hạnh (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-ban-phao-hoa-mung-le-30-4-a534824.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan