+Aa-
    Zalo

    TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

    ĐS&PL TP.HCM sẽ bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023 trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 22/1 (tức mùng 1 Tết).

    Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 8/1, HĐND TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM, sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình  "Dân hỏi – Chính quyền trả lời" tháng 1/2023 với chủ đề "Xuân Quý Mão 2023: An vui – Nghĩa tình".

    Chia sẻ tại chương trình, Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho hay dịp Tết Nguyên đán 2023, TP bắn pháo hoa ở 6 điểm vào đúng thời khắc giao thừa. Trong đó, một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

    Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), xã Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh) là 5 điểm bắn tầm thấp.

    tphcm ban phao hoa tai 6 diem don tet nguyen dan quy mao 2023
    TP.HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm trong 15 phút đón Tết Nguyên đán 2023. Ảnh minh họa: Người Lao Động

    Pháo hoa được bắn trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 22/1 (tức mùng 1 Tết). Kinh phí cho hoạt động bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Được biết, bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên của TP.HCM vào các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dịp lễ lớn như ngày 30/4, 2/9.

    VietNamNet thông tin, trong dịp Tết Quý Mão, bên cạnh bắn pháo hoa, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như diễn cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang và trước Trung tâm Văn hóa thành phố từ ngày 14/1 đến ngày 5/2; biểu diễn đờn ca tài tử phía trước Nhà hát thành phố từ ngày 20/1 đến 29/1.

    Lễ hội đường hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và Lễ hội đường sách Nguyễn Huệ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 26/1 (từ 28 tháng chạp đến mùng 5 Tết).

    Ngoài ra còn có các hoạt động thường niên tạo nên nét riêng của TP.HCM mỗi khi Tết đến xuân về như hội hoa xuân, chợ hoa Tết, chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền, ngày hội bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, kễ hội Tết Nguyên tiêu, ngày thơ Việt Nam…

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-ban-phao-hoa-tai-6-diem-don-tet-nguyen-dan-quy-mao-2023-a562793.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan