+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Cháy 3 căn nhà tại Thủ Đức khiến cả khu phố náo loạn

    • DSPL
    ĐS&PL Ngôi nhà bị cháy được làm bằng nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lan sang hai căn nhà khác liền kề khiến việc dập lửa khó khăn.
    tp hcm chay 3 can nha tai thu duc khien ca khu pho nao loan 01
    Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Thanh niên

    3 căn nhà cấp 4 liền kề nhau tại TP.Thủ Đức, TP.HCM, đã bốc cháy vào giữa trưa 10/7 khiến cả khu phố hoảng loạn.

    Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h45 cùng ngày, người dân sống trên đường 23 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện có cháy tại một căn nhà bán bánh canh, nên hô hoán báo cháy.

    Người dân sau đó lập tức báo cho cơ quan chức năng, đồng thời dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

    Lực lượng PCCC nhận được tin báo đã nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai dập lửa.

    Khu vực xung quanh đám cháy cũng được phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn và ngăn không cho đám cháy lan rộng.

    Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế, tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi, một số căn lân cận bị cháy xém, rất may không thiệt hại về người.

    Tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4 được làm bằng nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lan sang hai căn nhà khác liền kề đó.

    Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến để theo dõi sự việc khiến lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở, đề nghị người dân giải tán, tuân thủ quy định giãn cách theo Chỉ thị 16.

    Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Hoa Vũ (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-chay-3-can-nha-tai-thu-duc-khien-ca-khu-pho-nao-loan-a506706.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan