+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Nam thanh niên sát hại gái vì mâu thuẫn tình cảm

    ĐS&PL Sau khi đâm chị Y. ngã gục thì Ý cầm dao lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Y. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

    Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Nguyễn Huỳnh Ý (17 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi Giết người.

    nam thanh nien dam chet ban gai o tphcm post1323394htm 11
    Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:  Tri thức trực tuyến

    Nạn nhân bị Ý sát hại là N.N.H.Y. (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Kết quả điều tra ban đầu xác định, nghi phạm và chị Y có quan hệ tình cảm. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

    Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, anh N.A.K. (SN 2004, ngụ quận Gò Vấp) đang ở trong nhà tại đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp thì nghe tiếng la hét ở dưới nhà. Lúc này, anh K. chạy xuống thì nhìn thấy Ý dùng dao đâm chị N.N.H.Y. (SN 2006, ngụ căn nhà trên).

    Thấy chị Y. ngã gục thì Ý cầm dao lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Y. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

    Biết không thoát tội, Ý tới công an trình diện. Ý khai nhận mình với chị Y. là vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chị Y. có con được 4 tháng tuổi. Do mâu thuẫn trong tình cảm nên chị Y. bỏ về nhà người thân ở quận Gò Vấp cách đây 10 ngày.

    Trước đó, cũng liên quan tới hành vi sát hại bạn gái, theo Vietnamnet, ngày 11/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bàn giao Lê Văn Luân (35 tuổi, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi Giết người.

    Lê Văn Luân từng có quan hệ yêu đương với chị Đ.T.X. (SN năm 2000, cùng trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đến năm 2021, chị X. xuống thành phố Hải Phòng mở tiệm Spa kinh doanh dịch vụ làm đẹp.

    Đầu năm 2022, Luân cũng xuống thành phố Hải Phòng và ở chung với người yêu. Tuy nhiên, được một thời gian thì Luân thuê trọ ở chỗ khác do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    Rạng sáng ngày 28/4, Lê Văn Luân tới Spa của chị X. và rủ người yêu đi nhà nghỉ nhưng chị từ chối. Ngay sau đó, Luân dùng dao đe dọa, ép người yêu đi thì chị X hoảng sợ hô hoán. Thấy vậy, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay khiến chị X. gục xuống nền nhà, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

    May mắn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Còn Lê Văn Luân, sau khi đâm trọng thương người yêu, đã bỏ trốn ở nhiều nơi như Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai.

    Với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng phối hợp đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện ra nơi ẩn náu của Lê Văn Luân tại thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai và đã truy bắt thành công vào 18h30 ngày 10/5.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-nam-thanh-nien-sat-hai-gai-vi-mau-thuan-tinh-cam-a539917.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan