+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Nhiều trường học cảnh báo sau vụ người lạ tiếp cận, cho tiền học sinh lớp 5

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ người lạ tiếp cận học sinh lớp 5, cho tiền, dụ dỗ, nhiều đơn vị giáo dục ở TP.HCM đã cảnh báo các trường học, giáo viên, phụ huynh học sinh lưu ý trong việc đưa đón, cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh.

    Tuổi trẻ đưa tin, ngày 24/11, trao đổi với truyền thông, ông Khưu Mạnh Hùng - trưởng Phòng GD&ĐT quận 12, TP.HCM, cho biết sau sự việc một học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Hà Huy Giáp bị một phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận, đưa 20.000 đồng "cho tiền ăn sáng", em đó đưa tiền cho giáo viên thì giáo viên có biểu hiện chóng mặt, buồn ngủ, phòng đã chỉ đạo đến các trường về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

    Để tránh trường hợp học sinh bị lôi kéo, dụ dỗ của người xấu, Phòng GD&ĐT quận 12 yêu cầu hiệu trưởng các trường tăng cường công tác phối hợp bảo vệ an toàn, an ninh trường học, đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ đi học, giờ về của học sinh. 

    Bên cạnh đó, các trường phải tăng cường công tác chủ nhiệm lớp để học sinh gắn kết cao với giáo viên, chủ động thông báo cho giáo viên những sự việc cảm thấy bất thường. Đồng thời nhà trường cũng cần nhắc nhở phụ huynh đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian dụ dỗ, lợi dụng và hướng dẫn học sinh các kỹ năng bảo vệ bản thân, kỹ năng xử lý tình huống khi bị người lạ dụ dỗ, lợi dụng…

    tp hcm nhieu truong hoc canh bao sau vu nguoi la tiep can cho tien hoc sinh lop 5
    Trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, nơi có học sinh bị dụ dỗ. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Đươc biết, sau khi sư việc xảy ra, nhiều đơn vị giáo dục ở TP.HCM cũng đã cảnh báo các trường học, giáo viên, phụ huynh học sinh lưu ý trong việc đưa đón, cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh.

    TS Phạm Thị Thanh Tú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực hành ĐH Sài Gòn, cho hay, ngày hôm qua, bà đã gửi thông tin về sự việc cho tất cả giáo viên chủ nhiệm, hội phụ huynh nhà trường lưu ý vấn đề này để giáo viên và phụ huynh dặn dò học sinh. Nhà trường yêu cầu các bảo vệ chú tâm đến việc đưa đón học sinh hằng ngày. Hôm nay, bà Tú đi từng lớp dặn dò giáo viên, bảo mẫu trong việc tiếp nhận đầu giờ và trao trả học sinh sau giờ học. Theo bà Tú, đây là thời điểm cuối năm, vì vậy nhà trường, giáo viên, cũng như phụ huynh học sinh phải đề cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu dẫn dắt. 

    Ông Dương Văn Dân - Trưởng phòng GD&ĐT Quận 8, cho biết phòng đã nhắc nhở và cảnh báo các trường học lưu ý tới việc này. Phòng cũng yêu cầu các trường truyền đạt tới phụ huynh khi đưa con em đến trường, phải chờ con em vào trường rồi mới đi. Các trường học phải lắp đặt hệ thống camera để nắm bắt các sự việc.

    Tại Quận 1, ông Võ Cao Long - Trưởng phòng GD&ĐT cho hay, đảm bảo an toàn cho học sinh là công việc thường xuyên, hằng ngày của các đơn vị giáo dục cũng như phụ huynh học sinh. Trong các cuộc họp giao ban hằng ngày, hàng tuần cũng như trong các group ở các trường học, lớp học phòng GD&ĐT, các trường luôn luôn nhắc nhở, cũng như tuyên truyền giáo viên, phụ huynh, học sinh luôn luôn đề cao cảnh giác tranh các thủ đoạn lừa đảo, theo Vietnamnet.

    Như đã đưa tin, trước đây, khoảng 6h ngày 15/11, một học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Hà Huy Giáp bị một người phụ nữ bịt kín mặt tiếp cận và đưa em 20.000 đồng, nói "cho tiền con ăn sáng". Em này cho rằng đã ăn sáng nên không nhận tiền nhưng người phụ nữ vẫn dúi tiền vào tay.

    May mắn thay lúc đó có một phụ huynh chở con đi học thấy khả nghi nên tiến lại thì người phụ nữ kia bỏ chạy. 

    Sau đó em học sinh mang 20.000 đồng được cho gửi lại cho cô giáo chủ nhiệm. Dù cô giáo chủ nhiệm đã khử khuẩn tiền, cho vào thùng rác, nhưng sau đó cô có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tp-hcm-nhieu-truong-hoc-canh-bao-sau-vu-nguoi-la-tiep-can-cho-tien-hoc-sinh-lop-5-a600963.html
    Công an Hà Nội cảnh báo những nguy hiểm tiềm ẩn về ANTT tại các homestay ở Ba Vì

    Công an Hà Nội cảnh báo những nguy hiểm tiềm ẩn về ANTT tại các homestay ở Ba Vì

    Theo cơ quan công an, 1 số nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng lén lút tụ tập tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay… để thỏa mãn niềm “đam mê” với ma túy, cùng nhau “bay lắc, xả đá”. Do các địa điểm này cách âm tốt, có camera, trang bị nhiều lớp khóa, do đó khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ có thêm thời gian để cố thủ, xóa dấu vết.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Công an Hà Nội cảnh báo những nguy hiểm tiềm ẩn về ANTT tại các homestay ở Ba Vì

    Công an Hà Nội cảnh báo những nguy hiểm tiềm ẩn về ANTT tại các homestay ở Ba Vì

    Theo cơ quan công an, 1 số nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng lén lút tụ tập tại các khách sạn, nhà nghỉ, homestay… để thỏa mãn niềm “đam mê” với ma túy, cùng nhau “bay lắc, xả đá”. Do các địa điểm này cách âm tốt, có camera, trang bị nhiều lớp khóa, do đó khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ có thêm thời gian để cố thủ, xóa dấu vết.