+Aa-
    Zalo

    TP.Đà Nẵng sẽ hợp nhất 3 văn phòng UBND, HĐND, ĐBQH

    ĐS&PL Đây là thông tin vừa được ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Đà Nẵng công bố.

    Đây là thông tin vừa được ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Đà Nẵng công bố.

    Ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020); đánh giá tình hình công tác quý 3-2018, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018.

    Tại hội nghị, ông Võ Văn Thương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế. Việc tinh giản biên chế phải gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phù hợp với vị trí làm việc; tăng cường thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh ở phường, xã và dưới phường, xã. Việc này nhằm tăng cường đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công lập và chuyển sang cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

    TP.Đà Nẵng sẽ hợp nhất 3 Văn phòng UBND, HĐND, ĐBQH.

    “Đà Nẵng là 1 trong 10 địa phương được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) trong năm 2019. Do đó cần sớm nghiên cứu đề xuất xây dựng Đề án hợp nhất và triển khai đúng tiến độ”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương nhấn mạnh.

    Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư TP.Đà Nẵng cho biết, hiện, thành phố đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, TP.Đà Nẵng đã chuyển đổi 49 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, giảm 28 đơn vị và tinh giảm 131 người hưởng lương ngân sách.

    Cũng theo vị bí thư, TP.Đà Nẵng sẽ thí điểm hợp nhất 3 văn phòng là Văn phòng HĐND, UBND và Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội đưa vào hoạt động tháng 1/2019. Ngoài ra, sẽ triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo hướng hiệu quả và tích cực chuẩn bị nhân sự có đại hội tiếp theo.

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tpda-nang-se-hop-nhat-3-van-phong-ubnd-hdnd-dbqh-a247765.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan