+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: 3 công nhân thương vong do bị thanh sắt rơi trúng

    ĐS&PL Ngày 24/2, các cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại một tàu neo đậu trên sông Soài Rạp (huyện Cần Giờ).

    Theo thông tin ban đầu trên Tri thức trực tuyến, khoảng 17h chiều 23/2, một số công nhân đang sửa chữa một con tàu neo đậu trên sông Soài Rạp (thuộc địa phận huyện Cần Giờ) thì bị thanh sắt lớn, dài khoảng 1 mét rơi trúng người.

    Vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân bị thương nặng.

    tphcm 3 cong nhan thuong vong do bi thanh sat roi trung

    Khu vực dưới chân cầu Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) – nơi các nạn nhân được thuyền đưa vào sau vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Tiền phong)

    Ngay sau đó, các nạn nhân được thuyền đưa vào bờ phía huyện Nhà Bè để đi cấp cứu nhưng một người đã tử vong.

    Hai nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115.

    Thông tin trên Dân Viêt, trường hợp thứ nhất trong vụ tai nạn lao động trên là nam bệnh nhân 43 tuổi. Nam bệnh nhân này đang làm ở công trường nói trên thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, tay trái.

    Nam bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, vết thương phức tạp vùng khuỷu tay trái 4cm x 4cm, vết thương xây xát thái dương 3cm, gãy lồi cầu dưới xương cánh tay trái, đứt dây chằng khuỷu tay trái.

    Sau đó, nam bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu gãy xương và vết thương vùng khuỷu, rồi chuyển sang khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

    Trường hợp thứ 2 bị tai nạn lao động trên sông Soài Rạp là nam 38 tuổi. Nam bệnh nhân này cũng đang làm ở công trường thì bị thanh sắt lớn có chiều dài khoảng 1m rơi vào người, có vết thương vùng đầu, đau ngực.

    Bệnh nhân chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, đau ngực trái, đau vai phải, vết thương đỉnh đầu 6cm chảy máu, xây xát bàn tay trái. Bệnh nhân được chụp CT-Scanner, X-quang, siêu âm. Chẩn đoán chấn thương đầu, chấn thương ngực trái. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại lồng ngực mạch máu, tình trạng bệnh nhân ổn định.

    Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Nhà Bè đã đến căng dây, phong tỏa khu vực.

    Công an huyện Nhà Bè đang điều tra làm rõ vụ việc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-3-cong-nhan-thuong-vong-do-bi-thanh-sat-roi-trung-a566962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan