+Aa-
    Zalo

    TP.HCM chuẩn bị khởi công xây cầu Mỹ Thủy 3, dự kiến hoàn thành trong năm 2020

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cầu Mỹ Thủy 3 sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 2 này, góp phần giảm tình trạng kẹt xe khu vực cảng Cát Lái.

    Cầu Mỹ Thủy 3 sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 2 này, góp phần giảm tình trạng kẹt xe khu vực cảng Cát Lái.

    Chiều 19/2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết, cuối tháng 2 sẽ khởi động dự án xây cầu Mỹ Thủy 3 và dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống (quận 2).

    Theo thiết kế, dự án xây cầu Mỹ Thủy 3 trên đường Đồng Văn Cống dài 124m rộng 6 làn xe, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng.

    Sau khi hoàn thành, cầu Mỹ Thủy 3 sẽ cùng với cầu Mỹ Thủy 1 và cầu Mỹ Thủy 2 có tổng bề rộng 60m sẽ cho 10 làn xe ô tô và 2 làn xe máy lưu thông thay vì mỗi cầu chỉ cho 2 làn xe ô tô và 1 làn xe máy như hiện nay.

    Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

    Được biết, từ sau kỳ nghỉ Tết 2020, TP.HCM đã lên kế hoạch khởi công hàng loạt dự án tại những điểm "nóng" chuyên ùn tắc giao thông. Điển hình như:

    Cầu vượt và hầm chui trước bến xe Miền Đông mới: Dự án bao gồm một cầu vượt chạy qua quốc lộ 1, một cầu vượt dành cho phương tiện từ trong bến rẽ trái quay đầu về trung tâm TP.HCM và Bình Dương, hai hầm chui cho xe máy đi thẳng về Đồng Nai, trung tâm thành phố và một số hạ tầng khác.

    Trong giai đoạn 1, thành phố sẽ xây cầu vượt số 3, cầu bộ hành và đường chui nhánh phải (thuộc dự án cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới) với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, đảm bảo an toàn đi lại cho người dân khi bến xe này đi vào hoạt động.

    Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (giai đoạn 1): Thành phố đã lên kế hoạch xây dựng hầm chui HC1 và HC2 tại ngã ba Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) với tổng mức vốn hơn 830 tỷ đồng. Cụ thể, hai hầm chui dài 480m, rộng gần 14m, tĩnh không thông xe 4,75m.

    Hầm chui được thiết kế cho 3 làn xe lưu thông với tốc độ 60 km/h và chịu được động đất cấp 7. Bên cạnh đó, dự án sẽ lắp đặt hệ thống thoát nước, hệ thống PCCC trong hầm kín, hệ thống chiếu sáng...

    Hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho 9 lô đất ở khu đô thị Thủ Thiêm: Theo UBND TP, 9 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) có tổng diện tích hơn 77.600 m2, diện tích sàn xây dựng 632.500 m2, hiện đã bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, 6 lô được quy hoạch làm khu dân cư đa chức năng, 3 lô làm khu thương mại đa chức năng.

    Để hoàn thành dự án theo kế hoạch, thành phố tạm ứng từ ngân sách 603 tỷ đồng để làm hạ tầng kỹ thuật cho 9 lô đất, nhằm nâng cao giá trị sử dụng khi đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư của toàn dự án là khoảng 27.303 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục khởi công thêm nhiều công trình nhằm làm giảm ùn tắc giao thông như cải tạo đường và Kênh Nước Đen (quận Bình Tân) có mức đầu tư gần 630 tỷ đồng, xây mới cầu Hang Ngoài (quận Gò Vấp) với kinh phí hơn 400 tỷ đồng, mở rộng đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) dự kiến hơn 380 tỷ đồng,…

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-chuan-bi-khoi-cong-xay-cau-my-thuy-3-du-kien-hoan-thanh-trong-nam-2020-a312298.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan