+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Đâm xe liên hoàn trước hầm chui An Sương, xe buýt nát đầu

    • DSPL
    ĐS&PL Cú va chạm bất ngờ giữa 4 phương tiện khiến xe buýt biến dạng phần đầu, mắc kẹt vào đuôi xe khách, hàng chục hành khách hoảng loạn la hét.

    Cú va chạm bất ngờ giữa 4 phương tiện khiến xe buýt biến dạng phần đầu, mắc kẹt vào đuôi xe khách, hàng chục hành khách hoảng loạn la hét.

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 16/9, TTXVN đưa tin. Theo đó, các phương tiện lưu thông trên đường Trường Chinh hướng trung tâm TP.HCM đi Củ Chi, khi đến trước hầm chui An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì bất ngờ ô tô 4 chỗ dừng lại trước hầm chui khiến một xe tải lưu thông phía sau không kịp xử lý đã đâm thẳng vào đuôi ô tô.

    Cùng lúc này, xe khách loại 30 chỗ BKS 51B-163.64 cũng thắng gấp để tránh gây tai nạn cho hai phương tiện chạy phía trước nên bị xe buýt mã số 65 chạy tuyến Bến Thành - An Sương BKS 51B - 306.77 ủi thẳng tới, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện.

    Xe buýt nát đầu sau cú vạ chạm. Ảnh: VietNamNet

    Tại hiện trường, xe buýt bị biến dạng phần đầu, kính vỡ vụn kẹt chặt vào đuôi xe khách. Trên mặt đường xuất hiện vết phanh cháy đen, kéo dài hàng chục mét.

    VietNamNet dẫn lời tài xế Hùng (người lái xe buýt), lúc đó trời đang mưa to. Vận tốc các phương tiện khá nhanh từ 60-70 km/h. Dù anh cố gắng phanh gấp xe nhưng không thể...

    “Sau tai nạn, ô tô 4 chỗ và xe tải đã rời khỏi hiện trường. Xe buýt của tôi bị hư hỏng nặng nhưng may mắn hành khách trên xe đều được an toàn” - tài xế xe buýt chia sẻ.

    Phương tiện cứu hộ sau đó được điều động đến hiện trường xử lý.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-dam-xe-lien-hoan-truoc-ham-chui-an-suong-xe-buyt-nat-dau-a244198.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan