+Aa-
    Zalo

    TP.HCM đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, người dân áo ấm ra đường

    ĐS&PL Thời tiết sáng sớm 5/12 tại TP.HCM có lúc xuống 19 độ C. Do nhiệt độ xuống thấp, người dân ra đường phải trang bị áo ấm.

    Sáng 5/12, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại các trạm đo rạng sáng nay trạm Tân Sơn Nhất và Nhà Bè (TP.HCM) lần lượt là 19 và 21,2 độ C, trạm Phước Long (Bình Phước) 17 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 18,7 độ C, Tà Lài và Long Khánh (Đồng Nai) lần lượt là 15,1 và 18,7 độ C...

    Do nhiệt độ xuống thấp vào sáng sớm khiến người dân ra đường phải trang bị áo ấm.

    tphcm don dot khong khi lanh dau tien trong nam nguoi dan ao am ra duong
    Người dân TP.HCM ra đường trong thời tiết 19 độ. (Ảnh: VietnamNet)

    Kiểu thời tiết lạnh vào sáng sớm thường diễn ra vào dịp cuối năm khi gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng các tỉnh Nam Bộ.

    Dự báo, 2-3 ngày tới, thời tiết Nam Bộ xu hướng tăng nhiệt trở lại, thấp nhất các tỉnh miền Đông từ 19-23 độ, phía bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C.

    Các tỉnh miền Tây 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

    Nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa (khoảng 12-13 độ C) nên người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra đường, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi. Người lao động ở công trường, làm việc lâu ngoài trời dễ bị mệt mỏi, cần uống nhiều nước. Nhiệt độ buổi trưa tăng cao, độ ẩm thấp dễ xảy ra cháy nổ.

    Dự báo trong thời gian tới, TP.HCM có thể sẽ đón sương mù trong sáng sớm. Buổi trưa và chiều, nhiệt độ ở thành phố dừng ở mức từ 28-30 độ C, không khí mát mẻ và nắng yếu.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-don-dot-khong-khi-lanh-dau-tien-trong-nam-nguoi-dan-ao-am-ra-duong-a521369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan