+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Được can ngăn, một phụ nữ vẫn cố nhảy cầu tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Người phụ nữ buồn bã đi bộ lên cầu Công Lý rồi leo lên can cầu gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè tự tử trước sự hốt hoảng của người đi đường.

    (ĐSPL)- Người phụ nữ buồn bã đi bộ lên cầu Công Lý rồi leo lên can cầu gieo mình xuống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè tự tử trước sự hốt hoảng của người đi đường.

    Vụ việc xảy ra lúc 10h20, ngày 8/7, tại khu vực cầu Công Lý (Q. 3, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1947, ngụ Q. 3).

    Trăm người dân đội mưa xem vụ nhảy cầu tử tử ở Sài Gòn
    Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Duyên với vẻ mặt buồn bã đi bộ theo hướng đường Nguyễn Văn Trổi hướng về Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Khi đến khu vực cầu Công Lý, bà Duyên đi đến giữa cầu. Bất ngờ trèo lên lan can cầu.

    Thấy hành động kỳ lạ của bà Duyên, một số người đi đường dừng xe định chạy đến khuyên ngăn nạn nhân. Tuy nhiên không kịp, bà Duyên đã gieo mình xuống lòng kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè tự tử trước sự bàng hoàng của những người chúng kiến.

    Trăm người dân đội mưa xem vụ nhảy cầu tử tử ở Sài Gòn
    Chân cầu Công Lý trở thành điểm trú mưa, xem lực lượng chức năng lặn tìm nạn nhân nhảy cầu tử tử của hàng trăm người dân.

    Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Sở PCCC TP.HCM đã có mặt để tiến lặn kiếm nạn nhân.

    Vụ việc xảy ra đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập đông đúc để xem. Bất chấp trời mưa nặng hạt những nhiều người vẫn che mưa để đứng xem người nháy lặn kiếm nạn nhân nhảy cầu tử tử.

    Trăm người dân đội mưa xem vụ nhảy cầu tử tử ở Sài Gòn
    Nhiều người đội mưa, che dù chứng kiến vụ việc.

    Đến 12h40 cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy lực lượng chức năng tìm thấy và trục vớt đưa lên bờ.

    Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Duyên đang được làm rõ.

    Trăm người dân đội mưa xem vụ nhảy cầu tử tử ở Sài Gòn
    Thi thể nạn nhân được tìm thấy và trực vớt lên bờ.

    Trước đó, khoảng 23h ngày 6/7 tại đoạn giữa cầu Sài Gòn 2, thuộc địa bàn giáp ranh giữa quận 2 và quận Bình Thạnh (TP.HCM) cũng xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được người dân cứu sống.

    Vào thời điểm trên, một số nhân viên công ích đang làm vệ sinh trên cầu Sài Gòn 2. Bất ngờ, họ hốt hoảng phát hiện một người phụ nữ khoảng 35 tuổi với vẻ buồn chán, trèo lên lan can cầu. Thấy vậy, nhiều người chạy đến ứng cứu, khuyên ngăn nhưng không kịp. Người phụ nữ đã gieo mình xuống lòng sông Sài Gòn để tự tử.

    Sự việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM.

    May mắn sự việc được phát hiện kịp thời nên nạn nhân đã được lực lượng chức năng  cứu kịp và chuyển vào bệnh viện Thảo Điền cấp cứu.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-duoc-can-ngan-mot-phu-nu-van-co-nhay-cau-tu-tu-a40055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan