+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Hàng chục thanh niên hỗn chiến trong quán nhậu Vua Biển, một người bị chém gục

    • DSPL
    ĐS&PL Một nhóm khách đang ăn nhậu tại nhà hàng Vua Biển thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên cầm dao, mã tấu đi từ bên ngoài xông vào chém tới tấp, ít nhất một người bị chém gục

    Một nhóm khách đang ăn nhậu tại nhà hàng Vua Biển thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên cầm dao, mã tấu đi từ bên ngoài xông vào chém tới tấp, ít nhất một người bị chém gục.

    Hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Khuya ngày 2/11, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra tại nhà hàng Vua Biển trên đường Lê Trọng Tấn (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú).

    Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, trước đó, khoảng 22h cùng ngày, một nhóm khách đang ăn nhậu tại nhà hàng này thì bất ngờ bị hàng chục thanh niên cầm dao, mã tấu đi từ bên ngoài xông vào chém tới tấp.

    Nhóm khách sau đó chống trả lại, hai bên đuổi chém nhau dọc đường Lê Trọng Tấn. Vụ hỗn chiến khiến ít nhất một người bị chém gục, phải đi cấp cứu. 

    Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu được nhiều hung khí bị bỏ lại.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" tại xã Long Thọ.

    Cụ thể, báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 31/10, tại CLB bida Mai Thi thuộc ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch xảy ra vụ việc mâu thuẫn đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Long Thọ đã có mặt tại hiện trường vụ "hỗn chiến", tuy nhiên, nhóm thanh niên nói trên đã rời đi. 

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng địa phương thu giữ 01 nón bảo hiểm màu đỏ bị bể vỡ, 02 viên gạch bị bể, 07 cây cơ đánh bi da bằng gỗ bị gãy và vết máu.

    Thông qua camera tại quán, Công an xã xác định được Huỳnh Bảo Châu (SN 1978 HKTT: ấp 3, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai) là đối tượng đã tham gia vụ đánh nhau.

    Nguyễn Trung Thành (SN 1973, HKTT: ấp 4 xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai) có mâu thuẫn với Huỳnh Bảo Châu nên có xảy ra cự cãi.

    Trong lúc xô xát, Châu bị Thành xô ngã, trầy xước người. Bực tức Huỳnh Bảo Châu gọi điện cho Ngô Văn Minh (SN 1990), Minh rủ thêm Mai Văn Phụng (SN 1986); Phụng rủ thêm Ngô Hoàng Khá (SN 1993). Trên đường đi, Khá rủ theo Trương Quốc Vinh và Nguyễn Hưng (SN 2004).

    Khi đến quán Mai Thi, nhóm của Châu gồm: Châu, Trương Kiếm Anh, Nguyễn Tiến Phát, Ngô Văn Minh, Mai Văn Phụng, Ngô Hoàng Khá, Trương Quốc Vinh, Nguyễn Hưng đến nói chuyện với Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988) và Hà Minh Tiên (SN 1982).

    Nhóm của Thành dùng cây bida đánh nhóm của Châu trước; nhóm của Châu dùng gạch, cây Bida đánh lại.

    Lúc này đối tượng Hưng ra xe mô tô lấy một dao tự chế dài khoảng 50 cm chém vào nhóm của Thành; hậu quả Hà Minh Tiên bị chém vào mặt, bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai.

    Qua công tác đấu tranh đối tượng Huỳnh Bảo Châu, Công an xã Long Thọ nhanh chóng bắt giữ các đối tượng tham gia vụ đánh nhau gồm: Ngô Hoàng Khá, Mai Văn Phụng, Ngô Văn Minh.

    Ngày 02/11/2020, Công an xã Long Thọ đã bắt giữ thêm Trương Kiếm Anh, Nguyễn Tiến Phát và bàn giao cho Đội ĐTTH, Công an huyện Nhơn Trạch xử lý theo thẩm quyền.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-hang-chuc-thanh-nien-hon-chien-trong-quan-nhau-vua-bien-mot-nguoi-bi-chem-guc-a344742.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan