+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Người đàn ông bị điện giật tử vong khi lắp bồn nước

    ĐS&PL Trong quá trình lắp đặt bồn nước, người đàn ông đã không cúp cầu dao và bị điện truyền vào bồn nước inox, dẫn đến cái chết thương tâm.

    Ngày 6/6, Công an phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM lập hồ sơ vụ tai nạn lao động khiến nam thanh niên tử vong.

    Thông tin trên Pháp luật TP.HCM, khoảng 9h cùng ngày, nam nhân viên chừng 30 tuổi đến lắp bồn nước inox ở tầng 4 căn nhà trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

    Một lúc sau, người ở phía dưới nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy lên phát hiện nam nhân viên nằm bất tỉnh dưới nền nhà.

    tphcm nguoi dan ong bi dien giat tu vong khi lap bon nuoc

    Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận 1 nhanh chóng đến hiện trường, sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Theo người dân, có thể trong quá trình lắp đặt bồn nước nạn nhân đã không cúp cầu dao và bị điện truyền vào bồn nước inox gây nên vụ việc.

    Liên quan đến tai nạn bị điện giật, mới đây, ở Thanh Hóa, một bé trai 7 tuổi cũng tử vong thương tâm.

    Theo Người lao động, sự việc xảy ra vào tối 3/6, ở thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, một bé trai 7 tuổi đang sử dụng điện thoại, do máy hết pin, nên cháu cắm sạc pin để dùng tiếp.

    Do còn nhỏ tuổi chưa hiểu hết được mối nguy hiểm của điện nên trong lúc cắm sạc cháu bé vẫn dùng điện thoại di động. Cháu bé đã bị điện giật nằm bất động trên giường.

    Sau đó, người thân phát hiện đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu, nhưng đã quá muộn, nạn nhân đã không qua khỏi.

    Vụ việc đã được công an làm rõ và bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân lo hậu sự.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-tu-vong-khi-lap-bon-nuoc-a577935.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan