+Aa-
    Zalo

    TP.HCM nguy cơ đối mặt triều cường dịp Tết Kỷ Hợi 2019

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) đưa ra dự báo sớm tình hình thời tiết dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

    Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) đưa ra dự báo sớm tình hình thời tiết dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa dự báo tình hình thời tiết trong tháng 1/2019 cho biết, không khí lạnh ở phía Bắc còn hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt. Rét đậm, rét hại còn duy trì trong khoảng ba, bốn ngày đầu tháng, nửa cuối tháng cũng có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

    Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Đặc biệt rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh miền Bắc.

    Các hiện tượng dông lốc, mưa đá nhiều khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; Mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở khu vực miền Trung.

    Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến

    Liên quan tới vấn đề này, Tri thức trực tuyến dẫn lời Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 (ngày 2-6/2), Nam Bộ chịu tác động của triều cường, có thể gây ngập úng; đặc biệt, TP.HCM là nơi chịu tác động của triều cường rất lớn.

    “Trời có thể vẫn nắng nóng nhưng phía dưới lại ngập do triều cường” ông Hưởng dự báo.

    Nhận định chung về thời tiết các tỉnh miền Nam trong tháng 1/2019, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo khu vực này phổ biến ít mưa, mưa dông xảy ra ở vài nơi. Riêng tuần đầu và giữa tháng có vài ngày mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến to, dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

    Ngoài ra, trao đổi với phóng viên VTV về xu hướng thời tiết năm 2019, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Về tình hình rét đậm rét hại ở các tỉnh miền Bắc, đợt này là đợt rét nhất trong mùa đông năm 2018 - 2019. Từ nay đến Tết Nguyên đán có thể xuất hiện thêm vài đợt rét nữa. Dịp Tết Nguyên đán khả năng có rét tuy nhiên ít xảy ra khả năng rét đậm, rét hại. Trong 3 ngày tết, có khả năng vài ngày xảy ra mưa nhỏ".

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-nguy-co-doi-mat-trieu-cuong-dip-tet-ky-hoi-2019-a257443.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan