+Aa-
    Zalo

    TP.HCM thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ, Hải Phòng thấp nhất 30.000 đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện nay các tỉnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thưởng Tết 2020, theo đó mức thưởng có sự chênh lệch lớn.

    Hiện nay các tỉnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thưởng Tết 2020, theo đó mức thưởng có sự chênh lệch lớn.

    Mức thưởng Tết tại các tỉnh, thành phố năm 2020 có sự chênh lệch lớn, có nơi thưởng đến tiền tỷ, trong khi thấp nhất là 30.000 đồng/người. Ảnh minh họa.

    Thông tin từ sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng cho biết, mức thưởng thấp nhất dịp Tết Dương lịch 2020 là 30.000 đồng thuộc về doanh nghiệp tư nhân ở quận Hải An và Tết Nguyên đán là 200.000 đồng thuộc về một doanh nghiệp tư nhân ngành may mặc.

    Trong khi đó, doanh nghiệp có kế hoạch thưởng cao nhất dịp Tết dương ở Hải Phòng là Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ với 47,421 triệu đồng. Trong Tết Nguyên đán, đơn vị có kế hoạch thưởng cao nhất là Công ty Xi măng Chinfon với 170 triệu đồng.

    Thưởng Tết Dương lịch cho người lao động cao nhất cả nước hiện thuộc về một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở TP.HCM với mức thưởng 3,5 tỷ đồng.

    Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn TP.HCM thời điểm này là 800 triệu đồng. Mức thưởng bình quân khoảng 10 triệu đồng/người, tăng khoảng 1% so với dịp Tết Âm lịch 2019.

    Đối với thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất cả nước cho người lao động hiện thuộc về một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp tại Đà Nẵng. Doanh nghiệp này thưởng tiền cao nhất lên đến 927,8 triệu đồng.

    Tại Hà Nội, kết quả thống kê từ gần 6.200 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức 420 triệu đồng/người. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất 70 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

    “Đối với thưởng Tết Âm lịch 2020, mức thưởng được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước. Mức thưởng Tết Dương lịch của khối dân doanh tăng 13,6%, khối FDI tăng 13%, doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 5%”, báo cáo của sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội nêu.

    Bên cạnh đó, Bình Dương, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế… cũng đã có báo cáo nhanh về tình hình thưởng Tết 2020.

    Bình Dương thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trên địa bàn 350 triệu đồng/người, trong khi số tiền này ở Khánh Hòa là 122 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

    Một doanh nghiệp FDI tại Quảng Nam thưởng Tết Canh Tý 2020 cao nhất đạt 500 triệu đồng/người. Tại Thừa Thiên - Huế, qua khảo sát 91 doanh nghiệp, người lao động đang được thưởng Tết Nguyên đán nhiều nhất là 126 triệu đồng, mức thưởng bình quân dao động 3,5-9 triệu đồng/người.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-thuong-tet-cao-nhat-35-ty-hai-phong-thap-nhat-30000-dong-a306430.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan