+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

    • DSPL

    (ĐS&PL) - TPHCM đã lấy 410 mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên làm tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

    TPHCM đã lấy 410 mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên làm tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

    HCDC lấy mẫu xét nghiệm với nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Zing.vn

    Ngày 31/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 410 nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Dự kiến đến ngày 7/2, việc lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên sân bay sẽ hoàn tất.

    Trong quá trình lấy mẫu, lực lượng y tế được trang bị đầy đủ các phương tiện lấy mẫu, đồ phòng hộ cá nhân để việc lấy mẫu được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

    Hoạt động này là một trong những chiến lược giám sát nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nhóm làm việc tại sân bay.

    Tiếp theo, thành phố sẽ lấy mẫu giám sát nhóm làm việc tại các khu cách ly, nhân viên y tế, người dân tại cộng đồng dân cư.

    Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết trước bối cảnh dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM. Đồng thời kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch tại cảng hàng không.

    Trước đó, ngày 30/1, TP.HCM ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 là B.T.T., nam, 28 tuổi, thường trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

    Ngày 28/1, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN213, ghế 31A đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h. Bệnh nhân thuê phòng tại khách sạn trên đường Đặng Minh Khiêm, Phường 4, Quận 11.

    Bệnh nhân đi mua cơm tại quán cơm ở 46A đường Thuận Kiều, Quận 11; rút tiền tại trụ ATM đối diện quán cơm. Tới tối cùng ngày, bệnh nhân được người nhà thông báo tiếp xúc gần BN1612 nên chủ động khai báo y tế. 

    HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM, hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

    Người dân tự giác khai báo y tế. Nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi "Để lây lan dịch bệnh vì không khai báo y tế".

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-xet-nghiem-covid-19-doi-voi-toan-bo-nhan-vien-san-bay-tan-son-nhat-a354541.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan