+Aa-
    Zalo

    Trà My Idol phủ nhận thông tin sắp cưới chồng đại gia

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trà My Idol phủ nhận thông tin kết hôn với chồng đại gia này 15/6 tới đây.

    (ĐSPL) - Trà My Idol phủ nhận thông tin kết hôn với chồng đại gia này 15/6 tới đây.

    Trà My Idol phủ nhận thông tin sắp cưới chồng đại gia

    Trà My Idol.

    Mới đây, một trang tin đăng tải thông tin Trà My Idol sẽ kết hôn vào ngày 15/6 tới đây khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Theo nguồn tin này thì chồng sắp cưới của nữ ca sĩ tên Đức, đang kinh doanh chuỗi nhà hàng karaoke khá nổi tiếng ở TP.HCM và đám cưới của họ sẽ diễn ra tại một khách sạn 5 sao tại TP.HCM với số lượng khách mời lên tới 1.000 người.

    Phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật đã liên lạc với Trà My Idol để xác nhận lại thông tin này và đã nhận được câu trả lời từ Trà My rằng: "Những thông tin về chuyện tôi sắp kết hôn là hoàn toàn sai sự thật, tôi sẽ kết hôn nhưng không phải là thời điểm này. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, đời tư trên mặt báo".

    Trà My Idol phủ nhận thông tin sắp cưới chồng đại gia

    Trà My Idol phủ nhận thông tin sắp cưới chồng đại gia

    Trà My Idol và bạn trai.

    Trà My là người khá kín đáo trong chuyện tình cảm. Cô từng bị đồn đoán là “giai nhân” của nhạc sĩ Hà Dũng rồi sau đó là hẹn hò với ca sĩ Tiến Dũng - thành viên nhóm The Men nhưng chưa khi nào cô chia sẻ trên báo chí, truyền thông. Nhưng gần đây cô lại chia sẻ khá nhiều về người bạn trai hiện tại trên trang cá nhân và thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân mật của hai người.

    HOÀNG ANH

    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Luật gia Việt Nam:

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tra-my-idol-phu-nhan-thong-tin-sap-cuoi-chong-dai-gia-a34923.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan