+Aa-
    Zalo

    Tạm giam nam thanh niên đập phá xe máy sau va chạm giao thông với thai phụ

    • DSPL
    ĐS&PL Nam thanh niên dùng gậy 3 khúc đập phá xe của người đi đường sau va chạm giao thông với thai phụ tại đường Trường Chinh (Hà Nội) bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố.

    Nam thanh niên dùng gậy 3 khúc đập phá xe của người đi đường sau va chạm giao thông với thai phụ tại đường Trường Chinh (Hà Nội) bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố, bắt giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

    Nguyễn Mỹ Anh tại trụ sở công an. Ảnh: VTC News

    Ngày 3/10, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mỹ A. (17 tuổi, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Theo đại diện Công an quận Thanh Xuân, qua quá trình điều tra, đơn vị đã họp bàn và thống nhất cần phải xử lý nghiêm với Nguyễn Mỹ Anh để răn đe, cảnh cáo những trường hợp tương tự.

    Tại cơ quan công an, Nguyễn Mỹ Anh khai nhận, khoảng 12h ngày 24/9, Mỹ Anh có đi uống nước cùng nhóm bạn là Trần Gia B. (17 tuổi), Trần Đức A. (17 tuổi) và Nguyễn Thanh B. (17 tuổi, cùng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) tại quán nước sân bóng Kim Giang.

    Sau đó, Mỹ A. điều khiển xe mô tô Wave RS chở Nguyễn Thanh B., còn A. điều khiển xe Wave RSX chở B. đi đến quán Internet trên đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa).

    Trên đường di chuyển, xe của Mỹ A. có va chạm với một thai phụ đi xe máy tại trước số nhà 181 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

    Sau va chạm, Mỹ A., B. và người phụ nữ ngã ra đường. Khi ấy, Mỹ A. đứng dậy hỏi xem người bạn đi cùng có bị thương nặng không thì thấy người dân hô hoán.

    Khi biết tin người phụ nữ bị dâm đang mang thai, Mỹ A. có đến hỏi thăm tình hình và vẫy taxi đang lưu thông trên đường.

    Cùng lúc đó, một nam thanh niên khác điều khiển xe nhãn hiệu Honda Vision có đến xem và nói chuyện. Sau đó, hai bên có xảy ra cãi vã.

    Lúc này Mỹ A. lùi về sau lấy ra một gậy ba khúc bằng kim loại lao vào vụt liên tiếp 3 phát vào nam thanh niên này thì nam thanh niên bỏ chạy. Cũng trong thời điểm đó, người bạn đi cùng với Mỹ A. có cầm gạch ném về phía nam thanh niên.

    Khi nam thanh niên bỏ chạy thì Mỹ A. cầm gậy ba khúc đập phá xe máy của nam thanh niên đang dựng sát dải phân cách. Sau đó, A. lấy xe chở Mỹ A. và B. rời khỏi hiện trường.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập Nguyễn Mỹ A. cùng 3 thanh niên khác đến trụ sở làm việc.

    Đến 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân tạm giữ hình sự Nguyễn Mỹ A. để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

    Theo cơ quan chức năng, trước khi bị tạm giữ, thanh niên 17 tuổi này đang bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra liên quan đến 2 vụ án “Cố ý gây thương tích” do Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội thụ lý.

    Trần Yến (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giam-nam-thanh-nien-dap-pha-xe-may-sau-va-cham-giao-thong-voi-thai-phu-a341203.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan