+Aa-
    Zalo

    Trắng đêm tìm kiếm nữ kiểm sát viên ôm con nhảy sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sau khi nhắn tin cho chồng, chị A. đã ôm 2 con gieo mình xuống dòng nước chảy siết, mất tích. Riêng bé trai do biết bơi nên đã thoát chết.

    (ĐSPL) – Sau khi nhắn tin cho chồng, chị A. đã ôm 2 con gieo mình xuống dòng nước chảy siết, mất tích. Riêng bé trai do biết bơi nên đã thoát chết.

    Theo thông tin từ báo Kiến thức, đến rạng sáng nay (22/11), nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng cứu hộ - cứu nạn (Cảnh sát PCCC TP HCM) vẫn đang tìm kiếm chị Nguyễn Ngọc A. (41 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) cùng con gái 5 tuổi. Trước đó, chị A. đã ôm 2 con nhảy sông Giồng Ông Tố, trên đường Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, quận 2 tự tử. Riêng bé trai do bơi được vào bờ nên thoát chết.

    Lực lượng cứu nạn - cứu hộ (Cảnh sát PCCC TPHCM) trắng đêm lặn tìm 2 mẹ con chị A. mất tích. Ảnh: Vietnamnet

    Liên quan đến vụ việc trên, Vietnamnet đưa tin, chiều 21/11, sau khi đến trường đón 2 con nhỏ là Phạm Gia P. (11 tuổi) và Phạm Quỳnh A. (5 tuổi), chị A. chở 2 con đến ven bờ sông Giồng Ông Tố. Tại đây, chị A. để xe lại rồi bất ngờ kéo 2 con nhảy xuống sông.

    Cháu P. do biết bơi nên kịp vào bờ, hớt hải chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Mẹ con chị A. mất tích dưới dòng nước.

    Nhận tin báo, lực lượng Công an phường, cảnh sát điều tra công an quận 2 đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường; hàng chục chiến sĩ cứu hộ - cứu nạn cũng đã đưa phương tiện, thiết bị đến để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên sau rất nhiều giờ tìm kiếm, đến rạng sáng nay vẫn chưa tìm được chị A. và con gái.

    Người dân vây kín hiện trường để theo dõi vụ việc. Ảnh: Dân trí

    Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc, xác minh nguyên nhân khiến chị A. ôm con tự vẫn.

    Theo thông tin từ báo Dân trí, trước khi đó, chị A. nhắn tin cho chồng với nội dung sẽ tự tử cùng 2 con. Chị A. hiện đang là kiểm sát viên, công tác tại Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM.

    Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1.  Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2.  Phạm tội làm nhiều người tự sát thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

    a) Người không cứu giúp  là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm;

    b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    [mecloud]Z5RKLyufb9[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trang-dem-tim-kiem-nu-kiem-sat-vien-om-con-nhay-song-a170948.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.