+Aa-
    Zalo

    Trang phục truyền thống độc đáo của những nhà lãnh đạo thế giới khi dự Hội nghị APEC

    • DSPL
    ĐS&PL Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên APEC thường chụp ảnh nhóm vào ngày cuối cùng của mỗi hội nghị, mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà.

    Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên APEC thường chụp ảnh nhóm vào ngày cuối cùng của mỗi hội nghị, mặc trang phục truyền thống của nước chủ nhà.

    Ảnh: globaltimes.cn.

    APEC năm 1999, các nhà lãnh đạo mặc áo khoác, áo polo dài tay và quần đen được làm bằng chất liệu len nổi tiếng thế giới của New Zealand. Ảnh: Getty

    Trang phục của hội nghị APEC năm 2000 là trang phục truyền thống của Brunei, thường được gọi là MIB, bao gồm sơ mi xanh lam với dải hoa văn trang trí có màu sắc khác nhau. Ảnh: Getty

    Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện với Tổng thống Mỹ George W. Bush trong hội nghị APEC ở Thượng Hải, năm 2001. Các nhà lãnh đạo mặc áo lụa truyền thống đời Đường của Trung Quốc. Ảnh: Getty

    Các lãnh đạo mặc áo guayabera màu trắng dài tay có 4 túi và họa tiết thêu trước ngực tại hội nghị APEC tổ chức ở Mexico năm 2002. Guayabera là trang phục truyền thống dành cho nam giới tại rất nhiều quốc gia vùng Caribe. Ảnh: Getty

    Các nhà lãnh đạo mặc trang phục dân tộc Thái Lan trong hội nghị APEC năm 2003 tại Bangkok. Loại trang phục này từng chỉ được dành riêng cho gia đình hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Getty

    Trang phục dành cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị APEC ở Chile năm 2004 là Chamantos. Đây vốn được xem là thứ hàng may mặc xa xỉ, được tầng lớp thượng lưu ở quốc gia này ưa chuộng với giá lên đến khoảng 1.400 USD (tương đương 31 triệu đồng) một bộ. Ảnh: Getty

    Các nhà lãnh đạo mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc trong hội nghị APEC năm 2005 tại Busan. Các mẫu trang phục tượng trưng cho tuổi thọ của văn hoá phương Đông cổ đại. Ảnh: Getty

    APEC 2006 diễn ra tại Việt Nam, trang phục truyền thống được lựa chọn là Áo dài. Ảnh: Getty

    Các nhà lãnh đạo tham dự APEC 2007 ở Úc mặc áo Driza-Bone với logo APEC ở ngực trái. Kiểu áo này trước đây được thiết kế dành cho người đi ngựa vì có khả năng chống thấm nước. Hiện tại, nhiều người thường xuyên mặc Driza-Bone khi lái xe. Ảnh: Baidu

    Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo khác mặc trang phục truyền thống của Singapore tại Hội nghị APEC năm 2009. Ảnh: Getty

    Trang phục của các nhà lãnh đạo tham dự APEC 2013 là đồ được may bằng vải endek của người Bali. Ảnh: Getty

    Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân trong trang phục được thiết kế riêng cho APEC 2014, lấy cảm hứng từ phong cách truyền thống Trung Quốc. Ảnh: Getty

    Các nhà lãnh đạo mặc áo choàng Poncho trong hội nghị APEC 2016 tại Lima, Peru. Poncho là một tấm vải lớn, có một lỗ hở ở giữa để chui đầu qua và thường có thêm một tấm vải lớn khác làm mũ đội. Điều đặc biệt là Poncho được làm bằng lông lạc đà. Ảnh: Getty

    (Theo CriEnglish)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trang-phuc-truyen-thong-doc-dao-cua-nhung-nha-lanh-dao-the-gioi-khi-du-hoi-nghi-apec-a207388.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan