+Aa-
    Zalo

    Trên đường đi ăn giỗ về, 3 người trong gia đình tử vong vì rơi xuống kênh

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi đi dự lễ giỗ nhà người thân về, vợ chồng anh T. cùng con bị trượt xe ngã xuống kênh và tử vong.

    Trên đường trở về nhà sau khi đi dự lễ giỗ nhà người thân , vợ chồng anh T. cùng con trai đã bị trượt xe ngã xuống kênh và tử vong.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 10/2, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã vớt được ba thi thể trong cùng một gia đình bị chết đuối dưới kênh nước TN1, đoạn thuộc xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.

    Ba nạn nhân gồm anh Tô Văn T. (28 tuổi), chị Ngô Thị Quế H. (27 tuổi, vợ anh Tiến) và con trai Ngô Quốc Th. (7 tuổi), ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

    Khu vực nơi xảy ra sự việc.  Ảnh Thanh niên.

    TTXN cũng thông tin thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 9/2, sau khi dự lễ giỗ nhà người thân ở ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, gia đình anh T. di chuyển bằng xe máy đi trên đường hành lang lộ giới tuyến kênh TN1 hướng từ ấp Trường Xuân ra đường ĐT 784 thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là đã bị trượt xe ngã xuống kênh.

    Tuy được một số người dân trực tiếp xuống ứng cứu nhưng không thành, cả ba nạn nhân đều bị đuối nước.

    Đến khoảng 0h30 phút ngày 10/2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được thi thể của chị Ngô Thị Quế H. dưới lòng kênh, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50 mét.

    Sau đó đến 2h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm được thi thể anh Tô Văn T., cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100 mét. Đến 8h, thi thể bé Ngô Quốc Th. cũng đã được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 1,5km (thuộc địa phận ấp Trường Xuân).

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tren-duong-di-an-gio-ve-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-vi-roi-xuong-kenh-a180498.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan