+Aa-
    Zalo

    Treo cổ vợ rồi tự tử bất thành, lĩnh án 5 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cùng quẫn khi con trai lao vào cờ bạc khiến nhà tan cửa nát, Long Văn Chanh (SN 1955, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã lên kế hoạch treo cổ vợ rồi tự tử.
    (ĐSPL) - Cùng quẫn khi con trai lao vào cờ bạc khiến nhà tan cửa nát, Long Văn Chanh (SN 1955, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã lên kế hoạch treo cổ vợ rồi tự tử.
    Treo cổ vợ rồi tự tử bất thành, lĩnh án 5 năm tù
    Đối tượng Long Văn Chanh treo cổ vợ rồi tự tử bất thành
    Dù bố mẹ đã hết lời can ngăn, nhưng Long Văn Tâm vẫn như con thiêu thân lao vào chiếu bạc, khiến cho tất cả tài sản có giá trong gia đình đều đội nón ra đi. Qua thông tin ban đầu, sau khi biết tin con trai cả chết thảm trong vụ tai nạn giao thông khiến ông Chanh chết lặng. Tất cả niềm hy vọng hưởng già đều dồn hết vào đứa con trai út là Long Văn Tâm (sinh năm 1988) nhưng Tâm lại là kẻ ham cờ bạc khiến vợ chồng ông Chanh càng bế tắc.
    Xót của vì cả đời phấn đấu đạt được đều bị tan biến hết, mà vợ là Lao Thị Hạ (SN 1957) vẫn âm thầm dung túng cho con khiến ông Chanh càng thêm đau lòng. Trải qua nhiều cú sốc về tinh thần nên ông bị tâm bệnh suốt ngày đóng cửa trong nhà không đi đâu, thi thoảng ra ngoài thì quên mất đường về...
    Quyết đưa con tránh xa ổ bài bạc, bà Hạ để lại ông Chanh ở nhà cùng Tâm lên Hà Nội tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Còn ông Chanh thui thủi ở nhà một mình buồn bã nên nghĩ đến việc tìm đường để giải thoát cho mình và vợ khỏi bể khổ.
    Khoảng 5 giờ ngày 5/2/2013, khi cả nhà đang ngủ say, ông Chanh đã dậy lấy dây điện treo lên xà ngang nhà, rồi luồn dây quanh cổ bà Hạ để kéo lên ý đồ giết vợ. Nhưng khi luồn dây vào cổ thì bất ngờ bà Hạ tỉnh giấc, hoảng loạn đẩy ông Chanh ra rồi hô hào cầu cứu.
    Đến trưa ngày 5/2/2013, thấy hành vi của mình là sai trái nên ông Chanh đã tự đến Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đầu thú.
    Tại Cơ quan điều tra, ông Chanh khai nhận muốn giết vợ rồi tự tử chết luôn cho đỡ khổ.
    Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên án ông Long Văn Chanh lĩnh án 5 năm tù giam về tội “Giết người”.
    Nhiều người chứng kiến phiên tòa thương cảm cho gia đình ông Chanh, do mâu thuẫn về cách dạy con mà suýt nữa gây ra thảm án.
    Tuấn Kiệt 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/treo-co-vo-roi-tu-tu-bat-thanh-linh-an-5-nam-tu-a25307.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan