+Aa-
    Zalo

    “Treo” hơn 6 năm, dự án điện mặt trời 2.600 tỷ ở Thanh Hoá có nguy cơ bị thu hồi

    (ĐS&PL) - Dự án điện mặt trời 2.600 tỷ ở Thanh Hoá của Công ty Hoàng Sơn được chấp thuận đầu tư vào năm 2017 những đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng.

    Tạp chí Đầu tư tài chính đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn vừa ký công văn số 17838/UBND-CN, không xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

    treo hon 6 nam du an dien mat troi 2 600 ty o thanh hoa co nguy co bi thu ho i
    Dự án điện mặt trời. Ảnh minh họa

    Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, dự án Nhà máy Điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc của Công ty Hoàng Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 1/2017 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào 1/2019. Đến nay các quyết định trên của UBND tỉnh đã hết hiệu lực pháp lý.

    Vào tháng 2/2021, Công ty Hoàng Sơn đã có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện dự án: Chuyển tiền để giải phóng mặt bằng vào Quý II/2021; khởi công xây dựng trong Quý III/2021 và hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong Quý IV/2022; nếu quá tiến độ cam kết, Công ty đồng ý với UBND tỉnh ra quyết định thu hồi dự án và Công ty không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào khác...

    Trên cơ sở cam kết của Hoàng Sơn, tháng 4/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá đã đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối) đến hết ngày 30/9/2021 để Công ty Hoàng Sơn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

    Tuy nhiên, Công ty Hoàng Sơn vẫn không thực hiện đúng các cam kết. Cụ thể, Công ty Hoàng Sơn chưa chuyển tiền cho UBND huyện Ngọc Lặc để giải phóng mặt bằng vào Quý II/2021; chưa khởi công xây dựng trong Quý III/2021; chưa hoàn thành xây dựng nhà máy để đóng điện trong Quý IV/2022.

    Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá về việc không xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và du lịch Hoàng Sơn về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.

    UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc các quyết định trước đây đã hết hiệu lực pháp lý và không được UBND tỉnh gia hạn đến nhà đầu tư, không giải quyết các hồ sơ, thủ tục, công việc liên quan đến dự án nêu trên...

    Theo tạp chí Nhà đầu tư, dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định 324/QĐ-UBND ngày 25/1/2017, Công ty Hoàng Sơn làm chủ đầu tư dự án.

    Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 150ha, công suất thiết kế là 90MW, dự án gồm nhà điều hành 3 tầng (khoảng 500m2), nhà xưởng kết hợp kho (20.000m2), móng đặt tấm pin năng lượng mặt trời (1.080.000m2) và một số công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác.

    Tổng mức đầu tư hơn 2.680 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu 403 tỷ đồng; vốn vay là 2.278 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2017 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý IV/2019.

    Công ty Hoàng Sơn được thành lập ngày 29/8/2013, với lĩnh vực chính Sản xuất điện. Trụ sở chính của công ty hiện nay tại lô 06 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa.

    Ông Lê Văn Hoàng (SN 1958) hiện là người đại diện theo pháp luật và là Chủ tịch HĐQT của công ty. Vốn điều lệ của công ty này tại thời điểm tháng 11/2016 là 100 tỷ đồng, với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Lê Văn Hoàng góp 90 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ; 2 cổ đông khác là bà Nguyễn Thu Hương và bà Nguyễn Thị Sen góp mỗi người 5 tỷ đồng.

    Đáng chú ý, vào tháng 11/2018, Công ty Hoàng Sơn đã thay đổi tên thành CTCP điện năng lượng tái tạo Hàn Việt. Bên cạnh đó, công ty đã đăng ký ngành sản xuất điện là lĩnh vực hoạt động chính. Tuy nhiên, chỉ hơn 6 tháng sau, tên công ty này lại được đổi lại như ban đầu.

    Đến trước tháng 7/2019, vốn điều lệ của Công ty Hoàng Sơn ghi nhận ở mức 1.539,6 tỷ đồng. Sau đó, công ty này đã hạ vốn điều lệ xuống còn 953,6 tỷ đồng. Tiếp đó, chỉ trong năm 2020, Công ty Hoàng Sơn đã có đến 4 lần thay đổi vốn điều lệ. Cụ thể, tháng 4, công ty này hạ vốn điều lệ từ 953,6 tỷ đồng xuống 944,6 tỷ đồng; đến tháng 7, vốn điều lệ của Hoàng Sơn đã xuống chỉ còn 79 tỷ đồng. Cũng trong tháng 7/2020, vốn điều lệ lại được tăng lên 236 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này lại đăng ký hạ vốn điều lệ xuống còn 148 tỷ đồng vào tháng 9/2020.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/treo-hon-6-nam-du-an-dien-mat-troi-2-600-ty-o-thanh-hoa-co-nguy-co-bi-thu-ho-i-a601395.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan