+Aa-
    Zalo

    Triệt phá băng nhóm bảo kê chợ đầu mối ở Bắc Giang: Chân dung kẻ cầm đầu

    ĐS&PL Nhóm đối tượng bảo kê chợ đầu mối, thu của các tiểu thương và tài xế từ 30.000 - 300.000 đồng/ngày, tùy ki ốt và loại xe tải chở hàng ra vào chợ.

    Ngày 27/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giam Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi, ở phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Đáng nói, theo Thanh niên, Nhận từng làm Trưởng ban Quản lý chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả đóng tại xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang).

    Sau khi nghỉ việc, Nhận cầm đầu băng nhóm "bảo kê" chợ Mía, thu "tiền luật" của các tiểu thương và lái xe.

    triet pha bang nhom bao ke cho dau moi o bac giang chan dung ke cam dau

    Đối tượng Nguyễn Văn Nhận tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an)

    Theo điều tra của công an, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Nhận lợi dụng danh nghĩa là Ban quản lý chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả ở TP.Bắc Giang), chỉ đạo đàn em đe doạ, ép các tiểu thương tự ý thu tiền, cưỡng đoạt tài sản của nhiều tài xế xe tải trong khu vực chợ.

    Các tiểu thương hay lái xe không nghe theo sẽ bị nhóm đối tượng chặn đánh.

    Trước đó, theo Người lao động, vào ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi), Trần Quốc Hưng (39 tuổi), Đào Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Nhận (42 tuổi) và Trịnh Quốc Trung (22 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

    Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang xác định nhóm của Nhận thu của các tiểu thương và tài xế từ 30.000 - 300.000 đồng/ngày, tùy ki ốt và loại xe tải chở hàng ra vào chợ.

    Công an tỉnh Bắc Giang thông báo những người là bị hại của băng nhóm kể trên đến PC02 Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-bang-nhom-bao-ke-cho-dau-moi-o-bac-giang-chan-dung-ke-cam-dau-a552408.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ khai thác trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng Apatit: Sai phạm sẽ được làm rõ

    Vụ khai thác trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng Apatit: Sai phạm sẽ được làm rõ

    Ngày 23/6, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty Lilama phạm tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, tạm giam tạm giam đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra.