+Aa-
    Zalo

    Triệt phá, bắt 10 đối tượng đường dây cá độ Word Cup tại Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Cường nhận 1 tài khoản cá độ bóng đá của Tuấn rồi chia nhỏ ra thành 11 tài khoản nhỏ cho các chân rết của mình cá độ. Chỉ 2 tháng số tiền đã lên đến gần chục tỷ đồng.

    Cường nhận 1 tài khoản cá độ bóng đá của Tuấn rồi chia nhỏ ra thành 11 tài khoản nhỏ cho các chân rết của mình cá độ. Chỉ 2 tháng số tiền cá độ đã lên đến gần chục tỷ đồng...

    Triệt phá, bắt 10 đối tượng đường dây cá độ Word Cup tại Hà Nội
    Các đối tượng trong đường dây cá độ bị bắt giữ (Ảnh: PC45 cung cấp).

    Chiều nay 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một ổ nhóm cá độ bóng đá trên mạng Internet và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

    Các đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, ở số 10, ngõ 8, tổ 7, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội); Hồ Sỹ Cường (SN 1977, ở số 77 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Kim Cương (SN 1979, ở số 490 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội); Trần Phúc Lộc (SN 1984, ở tổ 7, xóm Mới, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Nhật Minh (SN 1972, 31 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phạm Trung Kiên (SN 1987, khu 3, thị trấn Ninh Giang, Hải Dương); Nguyễn Hữu Lê (SN 1978, ở Vĩnh Phúc, Văn Giang, Hưng Yên); Nguyễn Tuấn Linh (SN 1990, ở số 83, ngõ 68 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Hương Chung (SN 1988, ở Phúc Tân, Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Khắc Hiếu (SN 1985, ở số 8 tổ 54 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội).

    Vật chứng thu được 11 điện thoại di động, 2 cây máy tính, 1 lap top và 5.000.000 đồng tiền cá độ.

    Theo cơ quan công an, khoảng đầu tháng 6/2014, Hồ Sỹ Cường (SN 1977, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận tài khoản cá độ Tva7gd06, trên trang mạng www.bong88.com, của Phạm Quốc Tuấn (SN 1969, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số tiền trong tài khoản là 15.000 USD, đồng thời thỏa thuận chỉ đổi 1 USD của người chơi lấy 15.000 đồng.

    Sau khi có được tài khoản, Cường lại tiếp tục chia nhỏ thành 11 tài khoản con. Trong số này Cường trực tiếp dùng 2 tài khoản, còn lại 9 tài khoản khác Cường giao cho các chi nhánh của mình để chơi cá độ nhiều trận bóng đá tại World Cup 2014 và giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu.

    Tính từ tháng 4/2014 cho tới khi bị bắt, toàn bộ các tài khoản do ổ nhóm này tạo lập, sử dụng để cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới hơn 8,1 tỷ đồng.

    Cơ quan CSĐT cũng đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet này là Phạm Quốc Tuấn.

    “Đây là ổ nhóm cá độ bóng đá lớn, liên quan đến nhiều người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò nhiệm vụ của từng người và sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an”, một trinh sát nhận định.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-bat-10-doi-tuong-duong-day-ca-do-word-cup-tai-ha-noi-a39438.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật