+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 6kg ma túy đá

    ĐS&PL Lực lượng chức năng vừa tiến hành triệt phá thành công một đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng.

    Ngày 2/6, Pháp Luật Việt Nam dẫn thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp, tiến hành triệt xóa thành công đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

    Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ra một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn. Qua xác minh thông tin, cảnh sát nhận thấy nhóm đối tượng người Mông ở Lào đã tìm cách móc nối với một số đối tượng ở vùng biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) với mục đích tuồn ma túy vào nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

    Khi đã liên hệ được với các đối tượng tại Việt Nam, các đối tượng ở Lào điều các chân rết tập kết ma túy tại khu vực rừng núi giáp biên giới để tiến hành giao dịch.

    Theo Công Lý, số ma túy nói trên sau đó sẽ được các đối tượng ở Việt Nam bí mật mang đi bán cho khách.

    Nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này hoạt động vô cùng kín đáo và tinh vi. Các đối tượng thường liên lạc với nhau thông qua điện thoại, Facebook, do vậy rất khó phát hiện.

    triet pha duong day buon ban ma tuy xuyen quoc gia thu giu 6kg ma tuy da
    Hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công Lý

    Sau khi đã thu thập được đầy đủ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây buôn bán ma túy này.

    Vào hôm 1/6, nắm được thông tin các đối tượng chuẩn bị vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Lào vào Việt Nam tiêu thụ, Ban chuyên án nhanh chóng tiến hành phá án.

    Khoảng 21h30 cùng ngày, ở khu vực cầu Khe Chi, khối Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Tương Dương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải Quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Hà Bá Súa (SN1989, trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) và Và Bá Hạ (SN 1993, trú tại bản Nhọt Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn).

    Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Súa và Ha chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6kg ma túy đá.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Súa và Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Đinh Kim (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-buon-ban-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-thu-giu-6kg-ma-tuy-da-a502675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan