+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 500 triệu đồng mỗi trận

    ĐS&PL Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 500 triệu đồng mỗi trận.
    boc go duong day ca do bong da euro lon o thanh hoa 2021 dspl
    4 người trong đường dây cá độ bị bắt tạm tam. Ảnh: Người Lao Động

    Chiều 2/7, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, cho biết đơn vị vừa phá đường dây Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) cầm đầu.

    Trước đó, qua nắm bắt cơ sở, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện ngay khi vòng Chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu 2020 (Euro 2020) và Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 (Copa America 2021) khởi tranh, tình hình tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.

    Quá trình điều tra, lực lượng Công an huyện phát hiện hai đối tượng Thắng và Hùng đã câu kết với nhau lập trang web bong88.com, để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành bắt giữ 2 đối tượng này.

    Theo tài liệu ban đầu, tổng số tiền các con bạc đã tham gia cá cược là hơn 500 triệu đồng/1 trận. Đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lời bất chính hàng tỉ đồng.

    Ngoài Lê Văn Thắng và Vũ Văn Hùng, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giam thên 2 người khác trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra, làm rõ hành vi cá cược bóng đá của nhiều người khác.

    Cũng tại Thanh Hóa, trước đó, ngày 1/7, Công an huyện Quảng Xương vừa bắt giữ 5 nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá các trận đấu của Euro 2020 và Copa America 2021.

    Đường dây này do Lê Thiên Thức  (23 tuổi) cầm đầu. Thức đã câu kết với các nghi phạm còn lại tổ chức cho các “con bạc” ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá qua mạng xã hội.

    Các giải đấu đường dây cá độ này lựa chọn để cho các “con bạc” cá độ là Euro 2020 và Copa America 2021. Mỗi trận đấu diễn ra ở các giải đấu này, “con bạc” sẽ liên lạc qua mạng xã hội để tham gia cá độ. Mỗi trận đấu, tổng số tiền cá độ trung bình mà các con bạc đặt chơi là hơn 200 triệu đồng.

    Kết quả điều tra xác định đường dây cá độ bóng đá do Lê Thiên Thức cầm đầu đã tổ chức cá độ nhiều trận đấu, với tổng số tiền thu lời bất chính từ hoạt động cá độ bóng đá là hơn 1,3 tỷ đồng.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-hon-500-trieu-dong-moi-tran-a505716.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan