+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự nhóm đối tượng, có liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá quốc tế lớn trên địa bàn tỉnh.

    Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Vưu Tú Phương (38 tuổi, thường trú tại ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long Thành); Bùi Nhật Hảo (31 tuổi); Phan Bình (27 tuổi); Lý Lưu Thành Nhân (31 tuổi); Phan Trọng Nguyên (37 tuổi); Lưu Xuân Hiền (37 tuổi); Tuấn Phí Long (33 tuổi) và Nguyễn Đức Lập (36 tuổi) đều ngụ huyện Long Thành; Trần Tuấn Huy (35 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) và Vy Văn Hiếu (34 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), vì có liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá quốc tế lớn trên địa bàn tỉnh.

    Trước đó, vào khoảng 22h ngày 9/7, hàng chục trinh sát phối hợp với Đội cảnh sát đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai, bất ngờ ập vào ngôi nhà của Nguyễn Gia Thanh (41 tuổi), đóng tại khu Phước Hải, thị trấn huyện Long Thành (Đồng Nai), bắt quả tang hàng chục đối tượng đang điều khiển đường dây cá độ nói trên.

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

    Tang vật thu được tại cơ quan điều tra

    Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng công an ập vào, Thanh không có mặt ở nhà nên sau khi biết đồng bọn bị bắt, đối tượng này bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm: hơn 630 triệu đồng, 1.000 USD, 3 máy tính, 10 điện thoại di động, một số cuốn sổ ghi chép, thẻ ATM…

    Theo cơ quan điều tra, đây là vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian vừa qua. Lực lượng công an phát hiện đường dây cá độ này vào đầu mùa World Cup 2014, nhưng do quy mô và tính chất phức tạp của vụ án, nên Ban giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập chuyên án mang bí số 614B và bố trí lực lượng trinh sát  theo dõi mọi hoạt động của các đối tượng trong đường dây này.

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

    Một số đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt giữ

    Bước đầu, cơ quan điều tra cũng xác định, đường dây cá độ này do vợ chông Nguyễn Gia Thanh (41 tuổi) và Vưu Tú Phương cầm đầu, điều hành các hoạt động thu hút các đối tượng tham gia. Để đường dây hoạt động không bị lộ, vợ chồng Thanh và Phương lựa chọn hầu hết người quen và người thân trong gia đình nắm giữ các vị trí công việc nhất định.

    Phương thức và thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi, chúng chỉ sử dụng hệ thống internet lôi kéo các con bạc bên ngoài tham gia chơi. Do đây là đường dây cá độ thiết lập thông qua mạng internet liên quan đến nước ngoài nên hầu hết những người tham gia cá độ đều bị thua.

    Ngoài các đối tượng bị bắt giữ nêu trên, cơ quan chức năng cũng đang mở rộng điều tra vụ án và tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu Nguyễn Gia Thanh cùng một số đối tượng liên quan. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân không tham gia vào các hoạt động cá cược bóng đá, vì lợi nhuận luôn thuộc về đối tượng đứng ra tổ chức và người chơi ít khi thắng cược do đối tượng tổ chức đã dàn xếp trận đấu.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-ca-do-bong-da-lon-tren-dia-ban-tinh-dong-nai-a40827.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.