+Aa-
    Zalo

    Triệt phá đường dây "chân dài" bán dâm giá 120 USD/ đêm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Mức giá bán dâm mà Em đưa ra là 60 USD/giờ và 120 USD/đêm. Khi khách có nhu cầu và thỏa thuận được giá cả thì Em sẽ điều động Lạc chở các cô gái đến khách sạn để

    (ĐSPL) - Mức giá bán dâm mà Em đưa ra là 60 USD/giờ và 120 USD/đêm. Khi khách có nhu cầu và thỏa thuận được giá cả thì Em sẽ điều động Lạc chở các cô gái đến khách sạn để “vui vẻ”...

    Thông tin về vụ việc được đăng tải trên các báo Vietnamnet, Dân trí, Công an nhân dân, Dân Việt.

    Cụ thể, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 đối tượng  Quách Nhân Em (33 tuổi) và Huỳnh Văn Lạc (31 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “môi giới bán dâm”.

    Trước đó, khoảng 22h ngày 9/1, cơ quan công an quận 1 bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1 và bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm cho 1 người đàn ông.

    2 nghi can Quách Nhân Em và Huỳnh Văn Lạc - Ảnh: Dân Trí

    Từ khai báo của những người liên quan, công an đã tiến hành bắt giữ Lạc và Em để điều tra.

    Em khai nhận, lập 50 nick chat trên mạng xã hội Wechat rồi thuê 1 số đối tượng khác làm quản lý và giao dịch với khách. Những đối tượng này có nhiệm vụ đăng tải những hình ảnh mát mẻ của các cô gái lên mạng để "chào hàng".

    Mức giá bán dâm mà Em đưa ra là 60 USD/giờ và 120 USD/đêm. Khi khách có nhu cầu và thỏa thuận được giá cả thì Em sẽ điều động Lạc chở các cô gái đến khách sạn để “vui vẻ”.

    Đường dây mại dâm do nghi can Em tổ chức giới thiệu chân dài thông qua mạng xã hội Wechat - Ảnh: Vietnamnet

    Cô gái trong đường dây của Em bị phạt hành chính - Ảnh: Q.T/ Vnexpress

    Được biết, Tiền bán dâm các cô gái nhận phải trả cho Em 2/3 tiền hoa hồng. Lạc khai báo, là công nhân tranh thủ kiếm thêm bằng nghề…chở gái và được đối tượng Em trả công 200 ngàn đồng/ngày.

    [poll3]671[/poll3]

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, mở rộng.

    Điều 255. Tội môi giới mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

    b) Có tổ chức;

    c) Có tính chất chuyên nghiệp;

    d) Phạm tội nhiều lần ;

    đ)  Tái phạm nguy hiểm;

    e) Đối với nhiều người;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Xem thêm video:

    [mecloud]RipBnX9TMT[/mecloud]

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-chan-dai-ban-dam-gia-120-usd-dem-a177778.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vũ nữ nhà hàng thoát y tắm bia, bán dâm

    Vũ nữ nhà hàng thoát y tắm bia, bán dâm

    Một nhà hàng hoạt động karaoke trái phép, tổ chức mua bán dâm cho khách, các vũ nữ thoát y thực hiện múa lửa, tắm bia tại chỗ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.