Triệt phá đường dây đánh bạc 2.600 tỷ ở Nha Trang, tạm giữ 13 đối tượng


Thứ 3, 16/07/2019 | 15:19


Lượng tiền giao dịch của những người chơi bạc thông qua đường dây do Lâm “Le” cầm đầu trên địa bàn TP.Nha Trang từ năm 2014 đến nay đã lên tới 2.600 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của những người chơi bạc thông qua đường dây do Lâm “Le” cầm đầu trên địa bàn TP.Nha Trang từ năm 2014 đến nay đã lên tới 2.600 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc 2.600 tỷ đồng ở Nha Trang bị triệt phá. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 14/7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp 11 tụ điểm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề trên địa bàn TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2,64 tỷ đồng, 12.000 USD, 20 cây vàng, 17 máy tính, 53 điện thoại di động, 2 ô tô, 34 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet.

Theo báo CAND, đường dây đánh bạc do Trương Hoàng Lâm, còn gọi là Lâm “Le” (43 tuổi, trú phường Phước Tiến, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cầm đầu.

Ngoài áp dụng biện pháp hình sự với 31 người trong đường dây, trong ngày 16/7, cơ quan công an đã triệu tập thêm 23 người có liên quan để làm rõ thêm các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Lâm “Le” cùng 12 đối tượng liên quan.

Trương Hoàng Lâm, còn gọi là Lâm “Le” cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Ảnh: CAND

Báo Thanh Niên cho biết, bước đầu Lâm “Le” khai nhận tổng lượng tiền giao dịch qua các tài khoản cá độ bóng đá từ năm 2014 đến nay khoảng 2.600 tỷ đồng, tổng lượng tiền giao dịch qua các tài khoản đánh đề online khoảng 22 tỷ đồng.

Đây được coi là đường dây đánh bạc lớn nhất tại Khánh Hòa được phát hiện từ trước đến nay.

Hoạt động đánh bạc của đường dây này tách thành 2 nhánh, gồm cá độ bóng đá và lô đề. Đối với hoạt động cá độ bóng đá, Lâm “Le” được biết đến là người làm chủ một trang mạng cá độ, sau đó chia mạng ra cho các đại lý bên dưới rồi tổ chức cho người chơi tham gia. Tương tự, Lâm “Le” cũng là người điều hành hoạt động lô đề với vai trò là đại lý tổng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý đường dây đánh bạc lớn này.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-danh-bac-2600-ty-o-nha-trang-tam-giu-13-doi-tuong-a284545.html